Không có chứng minh nhân dân, thí sinh có được dự thi THPT Quốc gia?

Vì nhiều lý do như chưa kịp làm giấy chứng minh do chuyển hộ khẩu, hay không phải quốc tịch Việt Nam... nên không có giấy chứng minh nhân dân để làm thủ tục đăng ký kỳ thi THPT Quốc gia 2017, đã khiến cho những thí sinh này tỏ ra lo lắng.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho hay, nếu thí sinh không có thì vẫn đăng ký dự thi bình thường, chỉ rắc rối ở khâu đi thi vì phải có giấy xác nhận chứng minh.


Bên cạnh đó, ông Phạm Thanh Nam, Trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, cho biết thí sinh không có chứng minh nhân dân khi đến làm thủ tục, chỉ cần mang giấy xác nhận của trường hoặc địa phương là được dự thi. Tuy nhiên, nếu cố gắng làm chứng minh nhân dân vẫn tốt hơn.


Còn đối với thí sinh người Việt Nam nhưng quốc tịch nước ngoài thì thí sinh sẽ dùng visa, passport để thay thế cho chứng minh nhân dân. Hộ khẩu chỉ có giá trị liên lạc hoặc những thí sinh thuộc diện chính sách ưu tiên vùng sâu, vùng xa mới cần đến để chứng minh nhằm được cộng điểm trong xét tốt nghiệp và xét đại học, cao đẳng.

Cần phải đảm bảo đủ hồ sơ cho thí sinh tự do.

Chỉ còn hơn một tuần nữa học sinh bắt đầu thực hiện hồ sơ đăng ký dự thi, ông Nguyễn Tiến Đạt lưu ý lãnh đạo các trường THPT nghiên cứu kỹ nội dung quy chế thi, nghiêm túc thực hiện các quy trình của kỳ thi. Do năm nay thí sinh sẽ đăng ký xét tuyển đại học cùng lúc với đăng ký dự thi nên nếu xảy ra sai sót sẽ ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của thí sinh. Do đó, các trường cần đặc biệt chú ý khâu kiểm tra, dò hồ sơ của thí sinh kỹ lưỡng, đảm bảo chính xác tuyệt đối các thông tin thí sinh, nhất là thông tin liên quan đến bài thi, môn thi, nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng.


Đối với thí sinh tự do, sẽ đăng ký hồ sơ tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận, huyện gần nơi cư trú nhất. Theo đó, thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT sẽ thi chung với học sinh các Trung tâm giáo dục thường xuyên; thí sinh đã tốt nghiệp sẽ tách riêng để dùng điểm môn thi xét tuyển vào đại học, cao đẳng. Ông Nguyễn Tiến Đạt lưu ý, dự kiến năm nay thành phố có khoảng 10.000 thí sinh tự do. Vì vậy, các Trung tâm giáo dục thường xuyên phải lưu ý không để thí sinh tự do thiếu hồ sơ.


Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, kỳ thi tuyển sinh THPT Quốc gia 2017 dự kiến sẽ có khoảng hơn 80.000 thí sinh dự thi và 126 điểm thi. Các điểm thi sẽ phân bố rải 24 quận huyện, không tập trung như trước để thuận lợi hơn cho học sinh và cán bộ coi thi. Bên cạnh đó, để đảm bảo cho công tác coi thi kỳ thi THPT Quốc gia, năm nay dự kiến sẽ huy động hơn 10.000 cán bộ coi thi, trong đó có 50 % cán bộ coi thi của Sở giáo dục và 50% là của các trường đại học.


Đan Phương
Nghệ An điều chỉnh phương án ôn tập kỳ thi THPT Quốc gia 2017
Nghệ An điều chỉnh phương án ôn tập kỳ thi THPT Quốc gia 2017

Dạy học sát chương trình và đúng đối tượng là phương châm mà các trường trung học phổ thông ở Nghệ An đã và đang thực hiện để chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN