Kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh: Thí sinh không nên quá lo lắng

Chiều 3/6, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2017 -2018 tại TP Hồ Chí Minh đã kết thúc với môn thi của các thí sinh thi chuyên. Sau khi kết thúc môn thi Toán vào sáng nay, theo dự báo điểm chuẩn vào lớp 10 thường các trường công lập có thể sẽ thấp hơn.

Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh Nguyễn Tiến Đạt cho biết: “Đề thi môn Toán được nhiều người nhận định là khó. Tuy nhiên, thí sinh không nên quá lo lắng vì đây là kỳ tuyển sinh, khó là khó chung. Có thể điểm chuẩn đầu vào sẽ thấp hơn chứ không ảnh hưởng đến vấn đề cạnh tranh để vào các trường".


Cũng theo ông Nguyễn Tiến Đạt, đề thi ở các môn thi năm nay có sự phân hoá cao, học sinh trung bình có thể làm được 5-6 điểm với những câu hỏi quen thuộc, cơ bản. Bên cạnh đó, có những câu phân loại để học sinh giỏi đạt điểm cao. 


Đề thi phủ rộng kiến thức, giáo viên phải tiếp tục đổi mới phương pháp từ kiểm tra kiến thức đến kiểm tra kỹ năng. Năm nay, môn Toán có 2 câu gắn với đời sống để thấy rằng toán luôn gắn liền với cuộc sống. Với cách ra đề này sẽ tác động đến việc đổi mới cách dạy trong trường học. Cách ra đề có nhiều câu mới lạ giúp dạy và học bao quát hơn.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra an toàn và nghiêm túc.

Đánh giá về kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh nhận định, kỳ thi này áp dụng hướng dẫn coi thi mới, giống thi THPT quốc gia nên cán bộ được tập huấn kỹ hơn. Kỳ thi diễn ra an toàn và nghiêm túc, đúng quy chế dù số điểm thi và số thí sinh thi nhiều hơn so với năm trước. Số thí sinh vắng thi cả hai ngày là 453 thí sinh, trong đó ở điểm thi THPT thường vắng 386 thí sinh, điểm thi chuyên vắng 67 thí sinh.


Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và đào tạo TP Hồ Chí Minh, công tác chấm chính thi chính thức bắt đầu từ ngày 6/6. Dự kiến chậm nhất ngày 12/6 Sở sẽ công bố điểm thi. Theo đó, thí sinh bắt đầu nộp đơn phúc khảo từ 12 - 14/6 tại trường phổ thông các em đang học lớp 9, không giới hạn môn phúc khảo và thí sinh không phải nộp lệ phí.


Tuy nhiên, ông Nguyễn Tiến Đạt cũng lưu ý: “Các thí sinh nên nhớ rõ bài làm, cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định nộp đơn phúc khảo. Trường phổ thông nhận đơn cũng nên xem xét kỹ lưỡng, tư vấn cho học sinh muốn phúc khảo vì điểm sau phúc khảo là điểm cuối cùng của các em”.


Dự kiến, ngày 19/6 các trường sẽ công bố kết quả phúc khảo và dự kiến ngày 3/7 sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 và danh sách học sinh trúng tuyển vào các trường THPT.


Đan Phương/Báo Tin Tức
Đề thi môn Văn được đánh giá quá dễ, thí sinh thở phào nhẹ nhõm
Đề thi môn Văn được đánh giá quá dễ, thí sinh thở phào nhẹ nhõm

Kết thúc 120 phút làm bài thi môn Ngữ văn, môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2017 - 2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh, hầu hết các thí sinh đều cho rằng đề thi năm nay khá dễ, nội dung nằm trong chương trình ôn tập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN