Điểm chuẩn có thể cao hơn năm trước

Theo đánh giá chung, điểm thi ĐH - CĐ năm nay cao hơn năm trước, nên dự kiến điểm chuẩn của nhiều trường sẽ tăng.


Nhiều thí sinh đạt điểm cao


Là trường công bố điểm thi sớm nhất, đại diện trường ĐH Thủy lợi cho biết, điểm thi năm nay của trường cao hơn năm 2012. Về điểm thi của thí sinh trường, môn Toán có 1 thí sinh đạt 9,75 điểm, số bài thi đạt điểm 7-9 rất nhiều. Số bài thi đạt điểm 7-9 của môn Vật lý cũng nhiều. Đặc biệt, có 1 bài thi môn Hóa đạt 10 điểm... "Dự kiến, điểm chuẩn các ngành sẽ như năm ngoái, riêng điểm chuẩn ngành Kỹ thuật công trình xây dựng sẽ nhỉnh hơn", đại diện này chia sẻ.


 

Đề thi vừa sức nên mặt bằng điểm năm nay cao hơn năm 2012. Ảnh: Quý Trung - TTXVN

 

Tính đến ngày 24/7, đã có hơn 40 trường ĐH trên cả nước công bố điểm thi như: ĐH Thủy lợi; ĐH Dược Hà Nội; ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội); ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội; ĐH Ngân hàng TP.HCM; ĐH Hồng Đức; ĐH Luật TP.HCM…


Theo đánh giá chung của các trường, mặt bằng điểm thi năm nay cao hơn năm 2012, do đó điểm chuẩn cũng dự kiến cao hơn năm ngoái, tùy theo từng ngành. Học viện Y - Dược cổ truyền vừa công bố điểm thi và điểm chuẩn dự kiến vào trường. Năm nay trường có 4 thủ khoa đều đạt 26,5 điểm là: Lê Tiến Đạt (Thanh Hóa); Vương Thị Minh Loan (Vĩnh Phúc); Trần Anh Phương (Lào Cai); Nguyễn Thị Trang (Bắc Ninh). Đại diện Học viện Y - Dược cổ truyền cho biết, trường có trên 5.000 thí sinh dự thi, trong đó thí sinh đạt điểm 5 môn Toán trở lên gần 2.500 em, môn Sinh điểm 5 trở lên có trên 2.000 thí sinh. "Đặc biệt, môn Toán của trường có 4 thí sinh đạt điểm 10 và 120 thí sinh đạt điểm 9 trở lên. Học viện cũng đã dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào trường với hệ ĐH là 21 điểm, tăng 2,5 điểm so với năm ngoái và hệ CĐ là 12 điểm", đại diện này khẳng định.


Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học sẽ phải hoàn tất chấm thi và công bố điểm cho thí sinh trước ngày 1/8. Thời hạn này đối với các trường cao đẳng là 5/8, kết quả thi được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của các trường.

Tương tự, trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) năm nay mặt bằng điểm thi tăng mạnh so với năm 2012, nên điểm chuẩn cũng tăng. Dự kiến điểm chuẩn có thể tăng lên 3 - 5 điểm so với điểm chuẩn năm trước. Theo đó, với khối A có tổng số 2.754 thí sinh dự thi, thí sinh đạt điểm cao nhất là 28 điểm, có 1.930 thí sinh đạt 18 điểm, 848 thí sinh đạt 22 điểm. Với khối B, tổng cộng có 1.403 thí sinh dự thi, thí sinh đạt điểm cao nhất là 29,5 điểm, có 825 thí sinh đạt 20 điểm, 79 thí sinh đạt trên 26 điểm… Trong khi đó, khối B của trường ĐH Khoa học Tự nhiên chỉ tuyển các ngành Sinh học, Công nghệ Sinh học, Khoa học Môi trường và Khoa học đất với tổng chỉ tiêu ba ngành này (gồm cả khối A, A1, B) là 314 chỉ tiêu. Do đó, điểm chuẩn dự kiến là 24,5 hoặc 25,0.


Chưa có điểm tối đa


Tính đến thời điểm hiện nay, chưa có thủ khoa nào đạt điểm tối đa là 30 điểm. Hiện có 3 thí sinh đạt điểm cao nhất hiện nay là Nguyễn Thanh Tùng (thủ khoa Đại học Dược Hà Nội); Nguyễn Trọng Hùng và Nguyễn Trần Thành Danh (2 thủ khoa Đại học Ngoại thương Hà Nội) với 29,5 điểm. Ngoài ra, cả ĐH Dược Hà Nội và ĐH Ngoại thương đều có 3 thí sinh đạt 29 điểm.


Thí sinh đạt điểm cao nhất khối B trên toàn quốc là Phan Thị Hồng Hải (thủ khoa ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội, đạt 29 điểm); khối C là Lương Thùy Vy (thủ khoa ĐH Luật TP.HCM, đạt 26,5 điểm) và Tạ Thị Tâm (thủ khoa ĐH Hồng Đức đạt 26,5 điểm); khối D1 là Đỗ Khánh Hiền (dự thi ĐH Ngoại thương, đạt 28 điểm).


Một số trường cho biết, điểm chuẩn dành cho thí sinh thi học liên thông sẽ thấp hơn so với điểm chuẩn của thí sinh phổ thông dự thi vào hệ chính quy của trường. Năm nay là năm đầu tiên Bộ GD&ĐT quy định việc thí sinh học trung cấp, cao đẳng muốn học liên thông lên cao đẳng, đại học nhưng tốt nghiệp chưa đủ 36 tháng phải tham dự kỳ thi tuyển sinh đầu vào cùng với các thí sinh dự thi đại học. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết, với đối tượng thi liên thông, điểm chuẩn đầu vào sẽ do hiệu trưởng của trường quyết định. Điểm chuẩn có thể bằng với điểm chuẩn tuyển sinh như các thí sinh khác, hoặc có thể có điểm chuẩn riêng cho hệ liên thông. Tuy nhiên, điểm chuẩn dành cho thí sinh thi liên thông vẫn tối thiểu phải bằng điểm sàn.

 

Thu Trang

Điểm chuẩn có thể cao hơn năm trước
Điểm chuẩn có thể cao hơn năm trước

Theo đánh giá chung, điểm thi ĐH - CĐ năm nay cao hơn năm trước, nên dự kiến điểm chuẩn của nhiều trường sẽ tăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN