Đại học Y Phạm Ngọc Thạch được tuyển sinh phạm vi cả nước

Chiều 11/6, Thường trực Thành ủy và Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã họp và thống nhất cho phép Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức tuyển sinh trong phạm vi cả nước trong năm học 2017-2018.

Liên quan đến công tác tuyển sinh của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, trao đổi với báo chí, ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng, người phát ngôn của UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Chiều 11/6, Thường trực Thành ủy và Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã họp và thống nhất cho phép trường tổ chức tuyển sinh trong phạm vi cả nước trong năm học 2017-2018; đồng thời yêu cầu trường phải xây dựng ngay đề án mở rộng phạm vi tuyển sinh để sớm trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt trong tháng 9/2017 này.

Theo ông Võ Văn Hoan, việc lãnh đạo trường đăng ký tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc là đúng theo kết luận của Thành uỷ; tuy nhiên, đây là việc làm vội vàng, chưa chuẩn bị chu đáo trên nhiều phương diện và chưa trình UBND thành phố đề án để được phê duyệt cụ thể. Trách nhiệm này thuộc về lãnh đạo trường, UBND thành phố sẽ có chỉ đạo kiểm điểm làm rõ để rút kinh nghiệm.

Chánh Văn phòng Võ Văn Hoan cho biết: Việc làm này ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của hơn 16.400 thí sinh trên phạm vi toàn quốc, cần thiết phải có giải pháp thích hợp để bảo vệ quyền lợi của các em. Vì vậy, lãnh đạo thành phố thống nhất quan điểm xử lý theo hướng đảm bảo quyền lợi của thí sinh; đồng thời quyết định cho phép trường được mở rộng tuyển sinh trên phạm vi cả nước trong năm nay. Những gì thiếu sót trong công tác tuyển sinh của trường sẽ được kiểm điểm rút kinh nghiệm sau.

Trước đó, đề án tuyển sinh được công bố công khai của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch có ghi rõ phạm vi tuyển sinh cả nước. Tuy nhiên, đến ngày 8/6, trường lại ra thông báo chỉ tuyển các thí sinh có hộ khẩu tại Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó khiến nhiều thí sinh của các tỉnh, thành đã đăng ký nguyện vọng vào trường hoang mang, lo lắng.

Trước diễn biến này, ngày 9/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn yêu cầu Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch phải thực hiện đúng quy chế tuyển sinh và đúng các nội dung trong đề án tuyển sinh mà trường đã công bố.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch là trường công của Thành phố Hồ Chí Minh, được hỗ trợ từ ngân sách thành phố hàng năm. Những năm học trước, trường chỉ tuyển sinh các thí sinh có hộ khẩu tại Thành phố Hồ Chí Minh.

A.T (TTXVN)
Hàng ngàn thí sinh phải rút hồ sơ khỏi trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Hàng ngàn thí sinh phải rút hồ sơ khỏi trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Ngày 8/6, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã có thông báo chính thức về việc thay đổi tuyển sinh trong năm học 2017-2018. Theo đó, trường chỉ tuyển sinh đối với thí sinh có hộ khẩu TP Hồ Chí Minh thay vì tuyển sinh trên phạm vi cả nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN