98,2% thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia 2016

Ngày 30/6, trên 870.000 thí sinh cả nước đến điểm thi làm thủ tục tham dự thi kỳ thi THPT quốc gia 2016.

Những sai sót, thắc mắc của thí sinh đã được giải quyết ngay trong ngày. Đoàn thanh tra của Bộ GD - ĐT cũng đã “thị sát” tại các điểm thi nhằm đảm bảo an ninh an toàn tối đa cho kỳ thi.

Kịp thời điều chỉnh sai sót

Theo báo cáo nhanh của Bộ GD - ĐT đến tối ngày 30/6 đã có 871.362 thí sinh đến làm thủ tục dự thi kỳ thi THPT quốc gia, đạt tỷ lệ 98.22%; trong đó, có 251.799 thí sinh thuộc cụm thi tốt nghiệp, đạt 98.43%; 619.563 thí sinh thuộc cụm thi đại học, đạt 98.10%. Có 5 cụm thi có 100% thí sinh đến làm thủ tục dự thi. Cụm thi có tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục dự thi thấp nhất là 95.03%.

Sáng 30/6, trên 76.000 thí sinh Hà Nội đã đến các điểm thi làm thủ tục dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2016. Tuy nhiên, cơn mưa to ngay đầu giờ sáng đã ảnh hưởng đến việc đi lại của thí sinh và phụ huynh.

Hầu hết ở các điểm thi đều có lực lượng tiếp sức mùa thi hướng dẫn thí sinh.

Khu vực Hà Nội tổ chức 6 cụm thi, trong đó 5 cụm do các trường đại học chủ trì và 1 cụm do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chủ trì có phối hợp với các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn. Riêng cụm thi do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì có số lượng thí sinh lớn, 16.442 thí sinh đăng ký dự thi, với 31 điểm thi và 691 phòng thi.

Tại điểm thi Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, do nhiều thí sinh đến muộn nên thời gian triển khai làm thủ tục tại trường phải chậm lại so với quy định. Ông Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết: “Thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã hoàn tất. Với 11.438 thí sinh đăng ký dự thi, trường đã tổ chức 408 phòng thi, đảm bảo  đủ về cơ sở vật chất, tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh tham dự kỳ thi”.

Tại TP Hồ Chí Minh, trên 66.000 thí sinh dự thi kỳ thi THPT Quốc gia 2016 cũng đã đến hơn 64 điểm thi để làm thủ tục và nghe phổ biến quy chế thi. Qua ghi nhận tại các cụm thi, tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục dự thi đạt 96%. Những sai sót của thí sinh đã được các cụm thi điều chỉnh kịp thời ngay trong ngày làm thủ tục.

Ông Nguyễn Ngọc Trung, Ủy viên thường trực Cụm thi ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh, cho biết: “Sai sót không nhiều, chủ yếu  tập trung vào lỗi họ tên thí sinh, địa chỉ, một số ít sai sót về số chứng minh nhân dân do các em đổi giấy chứng minh mới. Tại cụm thi, có 1 trường hợp thí sinh mới mổ ruột thừa trước đây vài ngày, nhưng tình hình sức khỏe của em vẫn đảm bảo để dự thi. Để hỗ trợ kịp thời cho thí sinh, cụm thi đã bố trí bộ phận y tế túc trực sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh”.

Tương tự, tại cụm thi do trường Đại học Khoa học Tự nhiên chủ trì, số lượng thí sinh có sai sót hồ sơ cũng chiếm tỷ lệ nhỏ, chủ yếu là về thông tin thí sinh, một số trường hợp sai sót về môn thi. Trường đang phối hợp cùng các bộ phận liên quan chỉnh sửa sai sót cho thí sinh, đảm bảo hoàn thành việc chỉnh sửa nhanh nhất, không ảnh hưởng đến kỳ thi của các thí sinh. Đối với 2 trường hợp thí sinh bị gãy tay, cụm thi sẽ bố trí 1 phòng riêng với sự hỗ trợ của 2 cán bộ của trường, 1 máy ghi âm để phục vụ. Trong đó, 2 cán bộ sẽ chép bài theo giọng đọc của từng thí sinh. Máy ghi âm sẽ ghi âm lại toàn bộ giọng của thí sinh và dùng để đối chiếu trong quá trình chấm thi.

Đúng 8h các thí sinh được gọi vào phòng thi và nghe phổ biến quy chế thi.

Sẽ thanh tra đột xuất các điểm thi

Đại diện Bộ GD - ĐT cho biết, 14 đoàn thanh tra của Bộ bắt đầu làm việc từ ngày 29/6, ghi nhận ban đầu tại  các hội đồng thi cho thấy công tác chuẩn bị về con người, phòng thi, sự phối hợp các lực lượng liên quan đều rất tốt. Năm nay không có điểm thi nào sử dụng trường tiểu học. Qua trao đổi, ông Nguyễn Huy Bằng, Chánh thanh tra Bộ GD - ĐT đánh giá cao khâu tập huấn giám thị, đây là khâu quan trọng, nếu chủ quan giám thị sẽ không nắm được những điểm mới của Quy chế thi.

“Sẽ có các đoàn thanh tra đột xuất đến các điểm thi từ môn thi đầu tiên. Việc thanh tra này là hoàn toàn “bí mật”, sẽ không có chuyện điểm thi biết đoàn thanh tra sẽ đến trường nào”, ông Nguyễn Huy Bằng nhấn mạnh.

Hơn 96% thí sinh đến làm thủ tục dự thi và điều chỉnh những thông tin còn sai sót.

Để đảm bảo an ninh tuyệt đối cho kỳ thi, Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Bùi Văn Ga cho biết, Bộ đã làm việc kỹ với PA83 về phát hiện sử dụng thiết bị công nghệ cao. Hệ thống PA83 tại các địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ cùng ngành giáo dục để kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm (nếu có). Về phía ngành giáo dục, Bộ chỉ đạo tập huấn kỹ về Quy chế cho đội giám thị và các thí sinh nhằm kiểm soát, phát hiện các hành vi gian lận ngay từ “đầu vào”.

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 có 120 cụm thi (50 cụm thi tốt nghiệp và 70 cụm thi đại học); gồm 1.452 điểm thi (cụm thi tốt nghiệp có 672 điểm thi và cụm thi đại học có 780 điểm thi). Tổng số phòng thi là 31.292 (cụm thi tốt nghiệp có 10.391 phòng thi; cụm thi đại học có 20.901 phòng thi).


Báo cáo nhanh của Bộ GD – ĐT cũng cho thấy, đến hết ngày 30/6, công tác chuẩn bị kỳ thi được chuẩn bị chu đáo, theo đúng kế hoạch, không xảy ra bất kỳ sự cố nào trên cả nước. Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành trung ương, địa phương và các trường đại học. Lực lượng thanh niên tình nguyện đã tích cực hỗ trợ thí sinh từ nơi xa đến dự thi. Thí sinh phấn khởi, tự tin do được thi tại địa phương, không phải đi xa vất vả. Vài cụm thi ở khu vực phía Bắc tuy trời có mưa nhưng không làm ảnh hưởng nhiều đến việc đăng ký dự thi của thí sinh. Giao thông ở các thành phố lớn thông suốt, không xảy ra ách tắt do số lượng thí sinh đến dự thi không lớn như trước đây.

Ngày 1/7, thí sinh bước vào hai môn thi đầu tiên với môn toán thời gian làm bài 180 phút và môn ngoại ngữ với thời gian làm bài 90 phút.

Lê Vân- Đan Phương
 Hơn 887.000 thí sinh đến trường thi làm thủ tục
Hơn 887.000 thí sinh đến trường thi làm thủ tục

Sáng 30/6, hơn 887.000 thí sinh cả nước đến điểm thi làm thủ tục dự thi kỳ thi THPT quốc gia 2016. Tại Hà Nội, do mưa và tắc đường đầu giờ sáng, ở một số cụm thi, việc triển khai làm thủ tục dự thi muộn hơn so với quy định là 8 giờ sáng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN