254 thí sinh bị đình chỉ thi trong 2 đợt thi ĐH

254 thí sinh bị đình chỉ thi, 6 thí sinh đến muộn không được dự thi, 10 cán bộ tuyển sinh bị kỉ luật... Đó là những số liệu chính thức được Bộ GD-ĐT công bố trong buổi họp báo tổng kết 2 đợt thi ĐH vừa diễn ra chiều nay (10/7).

Cụ thể, toàn quốc có 133 trường ĐH tổ chức thi đợt 1 và 125 trường tổ chức thi đợt 2. Tổng số thí sinh đăng kí dự thi cả 2 đợt là 1.673.628 thí sinh, tuy nhiên số thí sinh đến dự thi chỉ là 1.298.522 thí sinh, đạt 77,6%.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo.


Ông Ngô Kim Khôi, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục cho biết, năm nay tổng số chỉ tiêu của các trường ĐH trên cả nước là 605.000, cơ bản ổn định như mọi năm. Do đó, Bộ sẽ căn cứ vào tổng số chỉ tiêu, cũng như số thí sinh dự thi để đưa ra mức điểm sàn phù hợp sao cho các trường đều tuyển được thí sinh mà vẫn đảm bảo chất lượng đầu vào.

Theo đánh giá chung của Bộ, đề thi các môn thi có nội dung nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là lớp 12; không có sai sót cả về nội dung và hình thức; có khả năng phân loại thí sinh và được bảo mật tuyệt đối trong tất cả các khâu.

Đặc biệt, nội dung thi môn Địa lí gắn với thực tiễn và tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, đề cập vấn đề biển đảo, khái quát về biển Đông, vấn đề an ninh và tài nguyên biển của Việt Nam nên đã được dư luận xã hội ủng hộ.

Đặc biệt, năm nay, Bộ GD-ĐT thay đổi thứ tự các môn thi một số khối thi để hạn chế việc thí sinh phải thi 2 môn tự luận trong một ngày, hạn chế những áp lực lên thí sinh và hướng đến một kết quả tốt nhất.

Công tác coi thi được triển khai nghiêm túc. Các vi phạm về quy chế thi được phát hiện và xử lí kịp thời. Cả 2 đợt thi, cả nước có 333 thí sinh bị xử lí kỉ luật; trong đó, khiển trách 62, cảnh cáo 17, đình chỉ thi 254. Số cán bộ tham gia công tác tuyển sinh bị kỉ luật là 10 người; trong đó, 7 người bị khiển trách, 3 người bị đình chỉ.

Liên quan đến những trường hợp thi hộ bị phát hiện trong đợt thi thứ nhất, đại diện Bộ GD-ĐT cho biết, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ. Theo quy chế, người thi hộ hoặc được thi hộ đều bị xử lí trước pháp luật.

Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga, từ nay đến năm 2015 vẫn sẽ áp dụng thi ĐH theo phương pháp "ba chung", những sự thay đổi lớn sẽ diễn ra sau năm 2015. Tuy nhiên, từ nay đến 2015, nếu trường nào đề xuất những phương án tuyển sinh hợp lí, được xã hội đồng tình thì Bộ sẽ xem xét để cho phép áp dụng. Nếu thay đổi ngay sẽ gây những khó khăn cho thí sinh.

Về đề thi, theo Thứ trưởng Ga, không thể nói đề thi năm nay là dễ bởi đề thi sẽ mang tính phân loại, có câu dễ, câu khó và cả câu cực khó. Mọi việc phải đợi sau khi chấm thi mới có thể kết luận về kết quả thi của thí sinh năm nay.

Theo ông Ngô Kim Khôi, các trường ĐH sẽ hoàn thành công tác chấm thi muộn nhất là ngày 31/7. Các trường CĐ sẽ hoàn thành chậm nhất vào ngày 5/8. Điểm sàn sẽ có trước ngày 10/8 và trước ngày 20/8, các trường sẽ công bố điểm trúng tuyển đợt 1.


Hoàng Dương
Phụ huynh và thí sinh vội vã về quê
Phụ huynh và thí sinh vội vã về quê

Sau khi kết thúc môn cuối trong đợt thi tuyển sinh đại học đợt 2 năm 2013, nhiều phụ huynh và sĩ tử đã vội vã đổ ra các bến xe, nhà ga… trên địa bàn TP Hồ Chí Minh để về quê.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN