02:11 17/02/2011

Tuyên Quang: Phát huy giá trị lịch sử Khu di tích Đại hội II của Đảng

Ông Nguyễn Việt Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang cho biết: Kỷ niệm 60 năm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (tháng 2/1951 - 2/2011) và nhằm bảo tồn...

Ông Nguyễn Việt Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang cho biết:


Kỷ niệm 60 năm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (tháng 2/1951 - 2/2011) và nhằm bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của Khu di tích Đại hội II của Đảng, ngành văn hóa Tuyên Quang tiếp tục lập dự án phục hồi lại toàn bộ nội thất của Nhà hội trường Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, góp phần tái hiện sinh động một sự kiện lịch sử trọng đại của Đảng ta giữa lòng dân và núi rừng Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến.

Khu di tích Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích lịch sử, văn hóa quốc gia năm 1991. Khu di tích nằm trên đồi Nà Loáng, thôn Phú An (nay là thôn Bó Củng) xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang). Tại đây, từ ngày 11 đến 19/2/1951 đã diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng - Đại hội đầu tiên của Đảng ta được tổ chức ở trong nước.

Vũ Quang Đán