12:23 14/12/2011

Tuyên Quang: Nông dân lao đao vì khoai tây giống

Hàng chục tấn khoai tây giống của Công ty cổ phần Giống vật tư nông nghiệp Tuyên Quang cung ứng cho các hộ dân bị thối và không mọc mầm đã khiến hàng trăm hộ dân, trong đó nhiều hộ thuộc đối tượng hộ nghèo vào cảnh khó khăn chồng chất.

Hàng chục tấn khoai tây giống của Công ty cổ phần Giống vật tư nông nghiệp Tuyên Quang cung ứng cho các hộ dân bị thối và không mọc mầm đã khiến hàng trăm hộ dân, trong đó nhiều hộ thuộc đối tượng hộ nghèo vào cảnh khó khăn chồng chất. Thời điểm gieo trồng vụ khoai tây đã hết, các hộ dân đang ở vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan”, bởi nhiều ruộng, khoai giống bị thối gần hết, chỉ có rất ít cây mọc, không biết nên tiếp tục chăm sóc hay để ruộng hoang.

Được biết, để khuyến khích các hộ dân trồng cây vụ đông, UBND tỉnh Tuyên Quang đã có Quyết định số 1157/QĐ-CT về việc hỗ trợ giống cây trồng vụ đông năm 2011. Theo đó, mỗi ha trồng khoai tây được hỗ trợ 6,5 triệu đồng; Công ty cổ phần Giống vật tư nông nghiệp Tuyên Quang được giao trách nhiệm cung ứng giống cho các địa phương. Công ty cổ phần Giống vật tư nông nghiệp Tuyên Quang đã ký hợp đồng mua của Công ty TNHH phát triển công nghệ Tấn Phát (Hà Nội) 50 tấn khoai tây giống với tổng số tiền 625 triệu đồng. Số giống khoai trên đã được Công ty cổ phần Giống vật tư nông nghiệp Tuyên Quang cung ứng cho các huyện: Chiêm Hóa, Yên Sơn, Sơn Dương, Hàm Yên, Lâm Bình.

Tuy nhiên, sau khi các hộ dân nhận khoai giống về để trồng đã bị thối, không nảy mầm. Ông Bùi Xuân Thái, Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Khai (Yên Sơn) cho biết: Vụ đông năm nay, xã có 218 hộ, ở 13 thôn đăng ký mua khoai giống của Công ty cổ phần Giống vật tư nông nghiệp Tuyên Quang, với hơn 5,4 tấn; giá mỗi kg khoai tây giống là 20.000 đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 50%. Sau khi nhận khoai về trồng được ít ngày thì xã nhận được tin từ các trưởng thôn báo cáo, khoai tây giống không nảy mầm và bị thối rất nhiều. Theo số liệu tổng hợp ban đầu, toàn xã có 4.823 kg khoai tây giống bị thối, không mọc mầm; số mọc mầm chỉ có 601 kg.

Được biết, chỉ tính riêng huyện Yên Sơn có 934 hộ, ở 17 xã được Công ty cổ phần Giống vật tư nông nghiệp Tuyên Quang cung ứng giống với tổng cộng 21.510 kg khoai tây giống. Theo kiểm tra và thống kê của Phòng NN&PTNT huyện Yên Sơn, tổng số khoai tây giống bị thối 9.749 kg (chiếm 45,3%), khoai tây giống không mọc mầm 4.469 kg (chiếm 20,8%), khoai mọc mầm chỉ có 7.377 kg (chiếm 34,3%).

Thiết nghĩ các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang cần sớm vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân để có biện pháp hỗ trợ kịp thời cho người dân.

Vũ Quang Đán