10:17 16/10/2014

Tuyển bóng đá nữ quốc gia nhận 2 tỉ đồng tiền thưởng

Lễ trao thưởng cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam đã diễn ra ngày 16/10, với việc Liên đoàn bóng đá Việt Nam trao thưởng 1 tỷ đồng và UBND thành phố Hà Nội trao thưởng 1 tỷ đồng cho toàn bộ đội tuyển.

Lễ trao thưởng cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam đã diễn ra ngày 16/10, tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Đội hình ra sân của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại ASIAD 17. Ảnh: Hữu Quý - TTXVN.


Liên đoàn bóng đá Việt Nam trao thưởng 1 tỷ đồng, UBND thành phố Hà Nội cũng trao thưởng 1 tỷ đồng cho toàn bộ đội tuyển bóng đá nữ quốc gia. Đây là sự vinh danh xứng đáng dành cho các cô gái của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia, đã xuất sắc lọt vào vòng bán kết bóng đá nữ tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 17 (ASIAD 17) năm 2014 vừa qua.


Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên đánh giá cao thành tích mà đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã đạt được. Thứ trưởng nhấn mạnh: Trong hơn một thập kỷ qua, bóng đá nữ Việt Nam ngày càng khẳng định vị trí không chỉ trong khu vực mà còn trên đấu trường châu lục.

Qua các giải đấu lớn, đội tuyển nữ luôn thể hiện là một tập thể giàu sức cạnh tranh ở cấp độ châu lục, chỉ thua kém các quốc gia có nền bóng đá nữ phát triển như Nhật Bản, Australia, Triều Tiên, Hàn Quốc và Thái Lan. Trên bảng xếp hạng thế giới quý III vừa rồi, đội tuyển nữ đứng ở vị trí 34, đó là phản ánh khách quan về trình độ cũng như sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam.


Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Hoài Anh khẳng định: Tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 17 năm 2014 được tổ chức tại Incheon (Hàn Quốc), đội tuyển nữ quốc gia đã thi đấu rất ấn tượng, xuất sắc giành tấm vé vào vòng bán kết, đồng nghĩa với việc lọt vào danh sách 4 đội tuyển hàng đầu châu lục. Đây là thành tích mà hơn 100 năm qua chúng ta mong chờ. Hy vọng với thành tích này, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia sẽ tiếp tục tiến xa hơn, đáp ứng mong mỏi và kỳ vọng của người hâm mộ.


Vào tháng 8/2014, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đạt được sự thống nhất với Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) về việc tài trợ cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia tập huấn và tham dự các giải đấu quốc tế trong hai năm 2014 - 2015 và 2015 - 2016. Trước đó, hãng Honda quyết định đồng hành cùng bóng đá Việt Nam trên cương vị nhà tài trợ chính cho đội tuyển bóng đá nam quốc gia, U23 quốc gia và đội tuyển bóng đá nữ quốc gia.


Trong năm 2015, dự kiến đội tuyển nữ quốc gia sẽ tham dự 2 sự kiện: Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2015 và Vòng loại thứ 2 giải Olympic nữ châu Á 2015.


Nguyễn Quốc Trị (TTXVN)