07:20 13/07/2014

Tướng Mỹ nhấn mạnh việc đàm phán với Triều Tiên và Trung Quốc

Tư lệnh Không quân Mỹ ở Thái Bình Dương, Tướng Herbert Carlisle, đã nêu bật tầm quan trọng của việc tiếp tục đàm phán với CHDCND Triều Tiên và Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ngày 13/7, Tư lệnh Không quân Mỹ ở Thái Bình Dương, Tướng Herbert Carlisle đã nêu bật tầm quan trọng của việc tiếp tục đàm phán với CHDCND Triều Tiên và Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.     

Tướng Herbert Carlisle.


Phát biểu trước các phóng viên tại căn cứ không quân Yokota ở phía Tây thủ đô Tokyo (Nhật Bản), Tướng Carlisle nhận định "căng thẳng đang gia tăng" tại khu vực trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường các hành động nhằm xác lập chủ quyền tại Biển Hoa Đông và Biển Đông.

Theo ông, nguy cơ "tính toán sai lầm đã cao hơn" sau khi Trung Quốc thành lập Vùng Nhận dạng phòng không (ADIZ) trên Biển Hoa Đông hồi năm ngoái và các vụ bay sát bất thường gần đây giữa máy bay quân sự của Nhật Bản và Trung Quốc.     

Bên cạnh đó, ông Carlisle cũng coi các vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Triều Tiên, trong đó vụ phóng mới nhất diễn ra vào sáng cùng ngày, là "hành động khiêu khích", nhấn mạnh rằng điều quan trọng là "tiếp tục đối thoại" với Triều Tiên để cải thiện tình hình.


TN