10:15 02/10/2014

Tướng Mỹ: Huấn luyện phe đối lập Syria sẽ 'mất nhiều năm'

Tướng Mỹ về hưu John Allen, người đứng đầu lực lượng quốc tế chống các phần tử cực đoan thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS), cho rằng việc huấn luyện lực lượng đối lập ở Syria để đối phó với IS sẽ là một tiến trình chậm chạp.

Ngày 2/10, Tướng Mỹ về hưu John Allen, người đứng đầu lực lượng quốc tế chống các phần tử cực đoan thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS), cho rằng việc huấn luyện lực lượng đối lập ở Syria để đối phó với IS sẽ là một tiến trình chậm chạp.

Các tay súng IS bên chiếc xe chứa xác một máy bay không người lái được cho là của Mỹ rơi tại Raqqa ngày 23/9. Ảnh: AFP-TTXVN.


Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNN, ông Allen nói: "Việc này sẽ mất một khoảng thời gian, thậm chí có thể là vài năm. Chúng tôi phải điều chỉnh lại kỳ vọng của mình".

Ông cho biết công tác huấn luyện đã được triển khai và nói: "Tiến trình huấn luyện đang diễn ra ngay lúc này với kế hoạch tìm kiếm địa điểm đặt trại huấn luyện và bắt đầu tập hợp các phe nhóm Syria (đối lập) để đưa tới các trại huấn luyện này".

Trước đó, Quốc hội Mỹ đã thông qua quyết định huấn luyện và trang bị cho các phe nhóm đối lập ôn hòa ở Syria - một phần trong kế hoạch quốc tế nhằm đánh bại lực lượng của IS ở Iraq và Syria.


TN (Theo AFP)