03:15 04/03/2015

Tướng Mỹ: 12.000 binh sĩ Nga tại Donbass

Theo đánh giá của quân đội Mỹ, có khoảng 12.000 binh sĩ Nga đang chiến đấu bên phía dân quân li khai tại Donbass, miền Đông Ukraine.

Theo đánh giá của quân đội Mỹ, có khoảng 12.000 binh sĩ Nga đang chiến đấu bên phía dân quân li khai tại Donbass, miền Đông Ukraine.

Xe quân sự Ukraine rút khỏi giới tuyến ở thành phố miền đông Artemivsk, Donetsk, ngày 26/2. Ảnh: AFP/TTXVN.


Phát biểu tại thủ đô Berlin của Đức ngày 3/3, Tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu, Trung tướng Frederick Ben Hodges cho biết trong số binh sĩ Nga chiến đấu bên phía dân quân có các cố vấn quân sự và người vận hành vũ khí. Ngoài ra, 50.000 binh sĩ các lực lượng vũ trang Nga vẫn áp sát biên giới Nga-Ukraine.

Kiev và Phương Tây đã nhiều lần khẳng định binh sĩ Nga hiện diện ở miền Đông Ukraine. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga coi những cáo buộc đó là "lời bịa đặt công khai vô căn cứ". Bộ Quốc phòng Nga từng nhiều lần bác bỏ các cáo buộc đó. Các giám sát viên quốc tế vẫn chưa ghi nhận bất cứ vi phạm nào của Nga trên biên giới với Ukraine, kể cả các hoạt động quân sự không được thông báo.

Trước đó, ông Hodges cho biết quân đội Mỹ dự kiến sẽ bắt đầu huấn luyện binh sĩ Ukraine trong tháng 3.


TN