02:13 20/02/2012

Tương lai của Mourinho không phụ thuộc vào Champions League

Trả lời phỏng vấn tờ As, HLV Jose Mourinho của Real Madrid khẳng định tương lai của ông tại đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha không phụ thuộc vào việc “đàn kền kền trắng” có giành được chức vô địch Champions League hay không.

Trả lời phỏng vấn tờ As, HLV Jose Mourinho của Real Madrid khẳng định tương lai của ông tại đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha không phụ thuộc vào việc “đàn kền kền trắng” có giành được chức vô địch Champions League hay không.

Ông có lo lắng cái rét ở Moscow có thể làm ảnh hưởng đến các cầu thủ của mình trong trận đấu trước CSKA?

Không thể để cái rét làm ảnh hưởng. Chơi với nhiệt độ thấp như thế này không giống với điều kiện bình thường, nhưng trước tiên các cầu thủ cần phải vững cái đầu và hiện nay đội bóng đang là như thế. Toàn đội đoàn kết và có tham vọng. Chúng tôi sẽ thi đấu hết sức mình chống lại một đội bóng khó chơi và cả thời tiết lạnh giá nữa.



Tương lai Mou không phụ thuộc vào Champions League - Ảnh Getty


Cứ nhìn vào những trận đấu của CSKA tại Tây Ban Nha, có vẻ đây là một đội bóng yếu…

Bạn nhầm nếu nghĩ như thế. Chúng tôi biết trước các trận đấu tại Tây Ban Nha họ đã tập luyện rất căng. CSKA là một đội bóng gắn bó với nhau từ lâu. Thời còn ở Chelsea và Inter các đội bóng của tôi đã từng phải đối đầu với họ. So với hồi tôi còn ở Anh, họ vẫn còn tới bảy cầu thủ cũ trong đội hình hiện nay. Họ rất mạnh về chiến thuật.

Với lợi thế (10 điểm so với Barca) tại Liga, Madrid có thể dành sự tập trung cho đấu trường Champions League để có một kết quả tốt hơn...

Đối với tôi, Liga là quá quan trọng bởi vì đây là giải đấu mà đội xuất sắc nhất luôn là người chiến thắng. Tại Champions League, không phải lúc nào người chiến thắng cũng là người hay nhất. Khi giành được giải đấu quốc gia, HLV bao giờ cũng tự tin hơn bởi vì họ biết rằng họ đã làm tốt công việc của mình trong cả năm. Tại Liga, chúng tôi sẽ không lùi một ly và mỗi trận đấu chúng tôi đều vào sân với tinh thần như Madrid đang bằng điểm với Barca. Bằng chứng là dù chỉ còn hai, ba ngày là phải thi đấu tại Champions League, chúng tôi vẫn chơi hết sức trước Racing.

Nhưng Champions là quan trọng với ông vì mỗi lần giành được giải này ông thường ra đi.

Nhưng đó không phải là lý do. Tôi không rời các CLB trước đây vì đã đăng quang tại Champions League. Tôi rời Porto bởi vì nghĩ rằng đã đến lúc phải ra đi, cho những tham vọng khác. Tôi cũng quyết định rời Inter trước khi chơi trận chung kết của Champions League.

Vậy việc chinh phục Champions không có tác động gì đến tương lại của ông...

Không.


Theo thethaovanhoa.vn