12:11 06/12/2010

Tượng... bốc mùi gấu trúc

Một cựu đại sứ Thụy Sỹ từng công tác tại Trung Quốc, Uli Sigg, hiện là một nhà sưu tập nghệ thuật, đã chi 45.000 USD để mua bản sao bức tượng thần Vệ nữ nổi tiếng Venus de Milo làm từ chất thải của gấu trúc.

Một cựu đại sứ Thụy Sỹ từng công tác tại Trung Quốc, Uli Sigg, hiện là một nhà sưu tập nghệ thuật, đã chi 45.000 USD để mua bản sao bức tượng thần Vệ nữ nổi tiếng Venus de Milo làm từ chất thải của gấu trúc. Trẻ em ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã chế tác một bức tượng kỳ lạ với sự giúp đỡ của nhà điêu khắc nổi tiếng Zhu Cheng. Tác phẩm nghệ thuật này được trưng bày tại một bảo tàng thuộc tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) và thu hút đông đảo khách tham quan. Sức cuốn hút của bức tượng không chỉ ở chỗ nó là bản sao của tượng thần Vệ nữ mà còn ở chất liệu. Nhiều người còn xán lại gần để… ngửi mùi của bức tượng.

Quang Minh