11:10 22/11/2012

Tướng Allen trở lại cương vị Tư lệnh Mỹ và NATO tại Afghanistan

Đại tướng Thủy quân lục chiến 4 sao John Allen đã trở lại cương vị Tư lệnh các lực lượng Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Afghanistan.

Sau hơn một tuần bị triệu hồi về Washington do cuộc điều tra của Lầu Năm Góc liên quan tới các bức thư điện tử và mối quan hệ được cho là "không thích hợp" với một phụ nữ trong vụ xìcăngđan tình ái dẫn tới việc từ chức của Giám đốc Cục tình báo trung ương (CIA) David Petraeus, ngày 21/11, Đại tướng Thủy quân lục chiến 4 sao John Allen đã trở lại cương vị Tư lệnh các lực lượng Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Afghanistan.

 

Tướng Allen trở lại cương vị Tư lệnh Mỹ và NATO tại Afghanistan. Ảnh: internet

 

Trung tá Les Carrol, người phát ngôn của Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF), cho biết Tướng Allen đã tới thủ đô Kabul của Afghanistan và bắt đầu làm việc trở lại từ ngày 21/11.

 

Trong khi đó, thông báo từ văn phòng của vị tướng này thừa nhận Tổng Thanh tra Bộ Quốc phòng đã tiến hành các cuộc điều tra về hơn 30.000 trang thư điện tử trao đổi giữa ông Allen với bà Jill Kelly, một phụ nữ đang sinh sống ở thành phố Tampa, bang Florida, có liên quan tới vụ bê bối của Giám đốc CIA Petraeus. Cả bản thông báo và cá nhân Tướng Allen đều không cho biết thêm các chi tiết, vì vụ bê bối này vẫn đang trong tiến trình điều tra. Bà Kelly, 37 tuổi, hồi đầu năm nay đã thông báo với FBI về những bức thư điện tử đe dọa, sau đó được xác định nguồn gốc là từ bà Paula Broadwell, người viết tiểu sử, nhưng bị phát giác là người tình của ông Petraeus.

 

Tướng Allen đã được Tổng thống Barack Obama đề cử làm Tư lệnh lực lượng liên quân Mỹ-NATO tại châu Âu. Tuy nhiên, sau thông báo điều tra của Tổng Thanh tra Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta đã thông báo với Ủy ban Quân lực Thượng viện tạm hoãn việc đề cử ông Allen làm Tư lệnh lực lượng Mỹ-NATO tại châu Âu. Tướng Allen đã phủ nhận việc liên quan đến vụ xìcăngđan tình ái nói trên.

 

 

TTXVN/Tin tức