08:09 28/08/2016

Tuổi trẻ Việt Nam tại Lào phát huy truyền thống tương thân tương ái

Thông qua giải bóng đá Thanh niên Việt Nam tại Viêng Chăn, Ban tổ chức gây quỹ từ thiện giúp đỡ các gia đình Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, các trung tâm nuôi dạy trẻ em Lào khuyết tật tại thủ đô Viêng Chăn.

Đại diện một nhà tài trợ đang trao tượng trưng số tiền 10 triệu kíp cho ông Đỗ Đăng Khang, Phó trưởng ban tổ chức giải. Ảnh: Phạm Kiên/Pv TTXVN tại Lào

Ngày 27/8, tại thủ đô Viêng Chăn, Giải bóng đá Thanh niên Việt Nam tại Lào tranh cúp Viêng Chăn lần thứ ba đã chính thức khai mạc. Ngoài tăng cường sức khỏe, hoạt động này còn nhằm tạo sân chơi lành mạnh góp phần tạo sự đoàn kết, gắn bó, giao lưu học hỏi cho các bạn thanh niên Việt Nam đang làm việc, học tập, công tác, sinh sống tại nước bạn Lào, đồng thời để kỷ niệm 71 năm quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2016).

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, tham dự buổi lễ có ông Hà Anh Dân - Phó Bí thư Đảng ủy, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, cùng đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn sinh sống và học tập tại thủ đô Viêng Chăn.

Đội trưởng 10 đội bóng, ban tổ chức và một số nhà tài trợ chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai mạc. Ảnh: Phạm Kiên/Pv TTXVN tại Lào

Bước sang mùa giải thứ ba, Giải bóng đá Thanh niên Việt Nam đã trở thành một hoạt động thường niên, thực sự trở thành sân chơi bổ ích và gây được tiếng vang không chỉ trong cộng đồng người Việt đang làm ăn sinh sống tại Lào, mà còn góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ Lào – Việt. Thông qua giải này, Ban tổ chức cũng gây quỹ từ thiện nhằm giúp đỡ các gia đình Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, các trung tâm nuôi dạy trẻ em Lào khuyết tật tại thủ đô Viêng Chăn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Anh Dân hoan nghênh ý nghĩa thiết thực của giải đấu, một lần nữa góp phần xây dựng sự đoàn kết, gắn bó cộng đồng người Việt Nam tại Viêng Chăn nói riêng và tại Lào nói chung; khẳng định Giải bóng đá Thanh niên Việt Nam tại Lào lần thứ ba tiếp tục thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng, phong trào rèn luyện sức khoẻ theo gương Bác Hồ vĩ đại, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng rèn luyện thể dục thể thao đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Một pha bắt của thủ môn đội King’FC trong trận đấu với đội CC 55 ngay sau lễ khai mạc. Ảnh: Phạm Kiên/Pv TTXVN tại Lào

Ông Hà Anh Dân cũng đánh giá cao hoạt động từ thiện của cả ba lần tổ chức giải đấu; nhấn mạnh nghĩa cử này không chỉ góp phần làm vơi đi những khó khăn của một số người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mà còn là một điểm nhấn nổi bật, thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng, phát huy truyền thống tương thân tương ái của người Việt.

Giải bóng đá Thanh niên Việt Nam tại Lào năm nay có 10 đội tham dự, được chia làm hai bảng, thi đấu theo hình thức vòng tròn tính điểm. Nhờ gây được ấn tượng tốt qua hai mùa giải trước, ngay trong ngày đầu tiên khai mạc, Ban tổ chức giải đã quyên góp được số tiền và vật dụng trị giá lên đến gần 60 triệu kíp (7,4 triệu USD).

Ban Tổ chức cho biết sẽ tiếp tục tiến hành quyên góp gây dựng quỹ từ thiện trong suốt mùa giải và sẽ tổ chức trao quà tặng và tiền mặt cho các gia đình người Việt có hoàn cảnh khó khăn và các trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật của Lào trên địa bàn thủ đô Viêng Chăn. Trận chung kết và lễ bế mạc giải sẽ diễn ra vào ngày 24/9 tới.

TTXVN/Tin Tức