10:23 14/10/2012

Tuổi trẻ thủ đô phát huy vị thế, lòng tự hào của thanh niên thời đại mới

Ngày 14/10, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2012-2017) đã khai mạc tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

Ngày 14/10, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2012-2017) đã khai mạc tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.


 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Thành đoàn Hà Nội. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

 

Đại hội có sự góp mặt của 450 đại biểu đoàn viên ưu tú đại diện cho các tầng lớp thanh niên tiêu biểu thủ đô. Các đồng chí: Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội đã tới dự.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.


Trong 3 ngày làm việc (từ 13-15/10), với chủ đề "Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, chăm lo, hỗ trợ thanh niên học tập, lao động, rèn luyện, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ để xây dựng Thủ đô và đất nước giàu đẹp, văn minh, hiện đại" và tinh thần "Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới", Đại hội tập trung đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thủ đô nhiệm kỳ 2007- 2012; xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 - 2017.


Tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã trao tặng Thành đoàn bức trướng mang dòng chữ “Tuổi trẻ thủ đô xung kích, sáng tạo, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.
Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhiệt liệt biểu dương các phong trào của Đoàn mang dấu ấn riêng của tuổi trẻ thủ đô và thẳng thắn chỉ ra các mặt còn hạn chế của công tác đoàn trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị các cấp bộ Đoàn thành phố cần tập trung tăng cường công tác tuyên truyền đạo đức cách mạng, tăng cường rèn luyện ý thức văn hóa, pháp luật và làm tốt nghĩa vụ, trách nhiệm công dân; phấn đấu là lực lượng đi đầu của tuổi trẻ cả nước trong ý thức chấp hành đạo đức pháp luật.


Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nêu rõ, bám sát nhiệm vụ chủ yếu giải quyết những vấn đề bức xúc của thành phố, tuổi trẻ thủ đô phải phát huy mạnh mẽ vai trò thanh niên thông qua các phong trào, hành động thiết thực, ý thức văn hóa ứng xử trong giao tiếp, ý thức ứng xử luật giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường… Bí thư Thành ủy kêu gọi các cán bộ đảng viên, đại biểu dự Đại hội tiếp tục rèn luyện phấn đấu, nâng cao đạo đức cách mạng, nêu gương sáng cho tuổi trẻ thủ đô.


Minh Nghĩa