02:15 12/02/2012

Tuốcmênixtan bầu cử tổng thống

Đây là cuộc bầu cử tổng thống trực tiếp lần thứ hai tại Tuốcmênixtan kể từ cuộc bầu cử ngày 11/2/2007, sau khi Tổng thống đầu tiên Saparmurat Niyazov qua đời.

Hôm nay (12/2), tại Tuốcmênixtan diễn ra cuộc bầu cử tổng thống với sự tham gia của 8 ứng cử viên, trong đó đương kim Tổng thống Gurbanguly Berdymuhamedov được đánh giá có nhiều khả năng tái đắc cử. Các điểm bỏ phiếu mở cửa lúc 8 giờ địa phương (tức10 giờ Việt Nam) và đóng cửa lúc 20 giờ. Khoảng 2,9 triệu cử tri đăng ký đi bỏ phiếu tại hơn 2.300 điểu bầu cử.

Đương kim Tổng thống Gurbanguly Berdymuhamedov được đánh giá có nhiều khả năng tái đắc cử. Nguồn: Internet

Đây là cuộc bầu cử tổng thống trực tiếp lần thứ hai tại Tuốcmênixtan kể từ cuộc bầu cử ngày 11/2/2007, sau khi Tổng thống đầu tiên Saparmurat Niyazov qua đời. Tại cuộc bầu cử tổng thống ngày 11/2/2007, ông Berdymuhamedov đã giành được 89,23% số phiếu bầu.

Các nhà phân tích cho rằng nhiều khả năng đương kim Tổng thống Berdymuhamedov, 54 tuổi, sẽ giành được hơn 50% số phiếu bầu và tái đắc cử ngay trong vòng một. Đây là lần đầu tiên các quan sát viên quốc tế được mời giám sát cuộc bầu cử tổng thống Tuốcmênixtan, trong đó có 63 quan sát viên thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).

Tổng thống Tuốcmênixtan có nhiệm kỳ 5 năm. Tuốcmênixtan là quốc gia nằm ở Trung Á, giáp Ápganixtan và Iran, dân số khoảng 5,5 triệu người và sở hữu khoảng 4% trữ lượng khí đốt toàn cầu.

TTXVN/ Tin Tức