04:15 05/04/2012

Tưng bừng lễ hội Đền Đô

Ngày 5/4 (tức ngày 15/3 Âm lịch), tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh), hàng vạn du khách thập phương cùng đoàn đại biểu hậu duệ của nhà Lý ở trong và ngoài nước đã về dự Lễ hội Đền Đô kỷ niệm 1002 năm ngày Vua Lý Thái Tổ- Lý Công Uẩn đăng quang ngôi vị Hoàng đế.

Ngày 5/4 (tức ngày 15/3 Âm lịch), tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh), hàng vạn du khách thập phương cùng đoàn đại biểu hậu duệ của nhà Lý ở trong và ngoài nước đã về dự Lễ hội Đền Đô kỷ niệm 1002 năm ngày Vua Lý Thái Tổ- Lý Công Uẩn đăng quang ngôi vị Hoàng đế. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến, đại diện các Sở, ban, ngành của tỉnh dự khai hội.

Lễ hội năm nay diễn ra từ 4 đến 6/4, trong đó ngày 5/4 (tức ngày 15/3 âm lịch) là chính hội. Phần lễ được bắt đầu với nghi thức rước mang đậm nét truyền thống từ chùa Ứng Thiên Tâm về Đền Đô với 1 Long Đình, 1 kiệu Mẫu và 9 kiệu Vua cùng hơn 2000 người tham gia với hàng trăm đoàn đại biểu. Nghi thức rước được thực hiện theo nghi thức cổ, tất cả những người trực tiếp tham gia đoàn rước đều mặc trang phục cổ. Ngoài nghi thức rước còn diễn ra các hoạt động tế lễ trước cửa đền.


                                                       
                                                        Lễ hội Đền Đô 2011. Ảnh: Quý Trung - TTXVN


Phần hội có nhiều hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao phong phú như: Hát quan họ trên thuỷ đình, đấu vật, cờ tướng, cờ người, thả chim bồ câu, thi đấu bóng chuyền, cầu lông, thi nấu cơm niêu đất, giao lưu thơ, gói bánh phu thê, thể dục dưỡng sinh… Ngoài ra, Lễ hội năm nay còn có các hoạt động khác phục vụ du khách như triền lãm, hội chợ kinh tế và thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc, truyền thống vào các tối trong những ngày diễn ra lễ hội.

Lễ hội Đền Đô là lễ hội về nguồn, lễ hội truyền thống của vùng văn hoá Bắc Ninh- Kinh Bắc được tổ chức hàng năm, mang âm vang Đền Đô, lễ thiêng liêng, hội tưng bừng. Nơi đây mảnh đất địa linh nhân kiệt sẽ còn toả sáng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” để thế hệ hôm nay và con cháu mai sau đời đời nhớ ơn các đức vua triều Lý.

TTXVN/ Tin Tức