02:09 28/02/2012

Tuấn Hiệp hát đôi với Thái Thùy Linh

Giải nhì Tiếng hát Truyền hình Hà Nội 2002 mời cô ca sĩ Sao Mai điểm hẹn 2004 thu chung ca khúc “Một cánh nho khô, một cành păng-xê” trong album mới gồm những tình khúc Đoàn Chuẩn - Từ Linh.

Giải nhì Tiếng hát Truyền hình Hà Nội 2002 mời cô ca sĩ Sao Mai điểm hẹn 2004 thu chung ca khúc “Một cánh nho khô, một cành păng-xê” trong album mới gồm những tình khúc Đoàn Chuẩn - Từ Linh.

Vốn lâu nay thân thiết, Thái Thùy Linh từng trách Tuấn Hiệp không mời cô tham gia album vol.1 “Bơ vơ” nên đến khi làm vol.2, Tuấn Hiệp quyết định trả “món nợ” đó. Hai người thể hiện nhạc phẩm lãng mạn nhưng ít phổ biến của “chàng công tử Bạc Liêu xứ Bắc”. Chất giọng, dầy ngọt ngào, nam tính của Tuấn Hiệp khá tương đồng với chất giọng đầy đặn, truyền cảm của Thái Thùy Linh tạo nên sự lả lơi, phiêu lãng cho bài hát.


Thái Thùy Linh nhí nhảnh bên cạnh Tuấn Hiệp trong ngày ra mắt album.

Thái Thùy Linh nhí nhảnh bên cạnh Tuấn Hiệp trong ngày ra mắt album.

Ngoài Một cánh nho khô, một cành păng-xê, Tuấn Hiệp còn chọn Đường về Việt Bắc - ca khúc khác của Đoàn Chuẩn mà không phải ai cũng biết tới, với ước muốn làm sống dậy những tình khúc tưởng chừng bị lãng quên của nghệ sĩ được mệnh danh là tài hoa và đa tình bậc nhất miền Bắc.

Album “Tuấn Hiệp và những tình khúc Đoàn Chuẩn - Từ Linh” được hòa âm theo phong cách nhạc hiện đại. Tuấn Hiệp trực tiếp tham gia biên tập album này. Điều đầu tiên Tuấn Hiệp trăn trở là nhạc Đoàn Chuẩn đã quá quen thuộc với mọi người, phải làm sao để người nghe có thể nhớ cách thể hiện của riêng anh. Mặt khác, tất cả bài trong album của một tác giả nên Tuấn Hiệp cũng rất coi trọng yếu tố màu sắc âm nhạc và sự sắp xếp các ca khúc sao cho hợp lý. Anh cẩn trọng mời từng nhạc sĩ phối khí phù hợp cho từng bài nhằm giúp khán giả cảm nhận được nhịp sống trẻ, những hơi thở đương đại ẩn hiện qua các tình khúc xưa.


Từng được nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 nhận xét là người hát hay nhất ca khúc

Từng được nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 nhận xét là người hát hay nhất ca khúc "Bơ vơ", bây giờ Tuấn Hiệp lại được nghệ sĩ guitar Hawaii Đoàn Đính nhận xét là người hát nhạc Đoàn Chuẩn một cách chuẩn mực.


Chàng ca sĩ Nhà hát ca múa nhạc nhẹ Trung ương đã ấp ủ dự định thực hiện album riêng về những bản tình ca Đoàn Chuẩn từ rất lâu, trước khi anh phát hành album “Mắt biếc” chung với Tùng Dương, Lệ Quyên năm 2006 và album riêng “Bơ vơ”. Sau gần 10 năm ấp ủ, ước mơ của Tuấn Hiệp mới thành hiện thực. Anh cho biết, cần thời gian để cảm, để từng bài hát ngấm vào tâm hồn mình như một phần của cuộc sống tình cảm rồi từ đó những giai điệu ấy mới có thể lan tỏa sang tâm hồn của mỗi người.

Tuấn Hiệp thường có thói quen tìm hiểu kỹ lưỡng về tác giả trước khi thể hiện các ca khúc. Đã có nhiều người hát nhạc Đoàn Chuẩn nhưng không phải ai cũng hát một cách chuẩn xác từng ca từ của ông. Tuấn Hiệp được hai con trai nhạc sĩ là Đoàn Đính và Đoàn Liêm đánh giá là khắc phục được nhược điểm này và trình bày các ca khúc một cách chuẩn mực.

Ngoài 10 bài hát của Tuấn Hiệp, album còn dành tặng khán giả một bonus track hòa tấu guitar Hawaii do Đoàn Đính thể hiện để nhớ về thú đam mê của Đoàn Chuẩn một thời.


Theo vnexpress.net