01:13 11/01/2015

Tuần hành quy mô lớn phản đối khủng bố ở Pháp

Khoảng 700.000 người đã đổ xuống các đường phố ở các thành phố lớn trên toàn nước Pháp để tuần hành tưởng niệm 17 nạn nhân bị sát hại trong 3 ngày qua ở Paris.

Khoảng 700.000 người đã đổ xuống các đường phố ở các thành phố lớn trên toàn nước Pháp để tuần hành tưởng niệm 17 nạn nhân bị sát hại trong 3 ngày xảy ra các vụ khủng bố ở thủ đô Paris. 

Đám đông tuần hành đã hô vang các khẩu hiệu kêu gọi người dân "sống bình đẳng, đoàn kết và yêu thương nhau".

Đám đông người tuần hành giơ cao những chiếc bút chi với dòng chữ "Tự do" tại Pháp ngày 11/1.


Theo danh sách do hãng tin AFP của Pháp có được, tham gia cuộc tuần hành lớn diễn ra hôm nay, 11/1, có Thủ tướng Pháp Manuel Valls, Tổng thống Pháp Francois Hollande và người tiền nhiệm Nicolas Sarcozy, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Anh David Cameron, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy, Thủ tướng Bỉ Charles Michel, Thủ tướng Đan Mạch Helle Thorning-Schmidt, Thủ tướng Hungary Viktor Orban, Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras, Thủ tướng Bồ Đào Nha Pedro Passos Coelho, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, Tổng thống Thụy Sĩ Simonetta Sommaruga...

Thủ tướng Pháp Manuel Valls cho rằng cuộc tuần hành sẽ là sự kiện lớn đi vào lịch sử, thể hiện sức mạnh đoàn kết và nhân phẩm của người dân Pháp.

Hơn 5.500 cảnh sát và quân nhân sẽ được huy động tại Paris để đảm bảo an toàn và trật tự cho cuộc tuần hành. Trong ảnh: Biển người tại thành phố Nice.. 


Hàng chục ngàn người đã tuần hành với khẩu hiệu "Je Suis Charlie" để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng tòa báo Charlie Hebdo.


Cuộc tuần hành ngày 11/1 nhằm tưởng niệm 17 người thiệt mạng trong các vụ xả súng khủng bố tại Pháp trong 4 ngày qua.



Tuần hành tại thành phố Toulouse của Pháp.


Người đàn ông cầm bông hoa hồng và chiếc bút chì khi tham gia tuần hành tại thành phố Caen.


Đoàn tuần hành tại thành phố Toulon.


Các cổ động viên theo dõi trận bóng giữa 2 thành phố Lorient và Nice gửi thông điệp tưởng niệm các nạn nhân khủng bố xấu số.


Ban tổ chức đã dành 1 phút để toàn thể sân vận động tưởng nhớ 17 nạn nhân.


Trọng tài và các cầu thủ mặc áo phông in dòng chữ "Chúng tôi là Charlie".


Các cuộc tuần hành trên diễn ra sau khi xảy ra một loạt vụ tấn công khủng bố ở Paris gây chấn động nước Pháp và toàn thế giới. Ít nhất 17 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương sau khi xảy ra vụ xả súng tại tòa soạn tạp chí châm biếm "Charlie Hebdo" ngày 7/1 và hai vụ bắt cóc con tin sau đó ở Đông Bắc nước Pháp và phía Đông Paris. Trong vụ xả súng tại tòa soạn "Charlie Hebdo", hai anh em thủ phạm đã bắn chết 12 người, trong đó có 10 nhà báo và 2 cảnh sát. 

Tiếp đó, hai thủ phạm bắt cóc con tin tại một xưởng in ở thị trấn Dammartin-en-Goele, Đông Bắc nước Pháp, và cố thủ tại xưởng in này cho tới khi bị cảnh sát tiêu diệt. Còn tại Porte de Vincennes, phía Đông Paris, các đối tượng khác cũng đã thực hiện một vụ tấn công và bắt cóc con tin tại một cửa hàng tạp hóa của người Do Thái sau khi bắn chết một nữ cảnh sát ở nhà ga tàu điện ngầm ở phía Nam Paris ngày 8/1.


Hoàng Trang