09:15 22/09/2014

Tuần hành chống biến đổi khí hậu

Khoảng 600.000 người ở 160 nước đã xuống đường tuần hành với thông điệp kêu gọi thế giới hành động quyết liệt chống biến đổi khí hậu.

Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về khí hậu, diễn ra ngày 22/9 tại New York (Mỹ), khoảng 600.000 người ở 160 nước đã xuống đường tuần hành với thông điệp kêu gọi thế giới hành động quyết liệt chống biến đổi khí hậu.

Đây là sự kiện kêu gọi chống biến đổi khí hậu lớn nhất trên toàn cầu từ trước đến nay.

Dưới đây là một số hình ảnh về các cuộc tuần hành:

Những người biểu tình ở New York sử dụng hình nộm Mẹ Trái Đất cỡ lớn để truyền đạt thông điệp hành động vì khí hậu.


Đám đông người tuần hành ở Mexico City.


Đội mũ màu xanh và mặc áo phông in khẩu hiệu ủng hộ hành động vì khí hậu, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon tham gia cuộc tuần hành ở Manhattan, cùng với cựu Phó Tổng thống Mỹ Al Gore (đứng sau ông Ban Ki-Moon về bên trái), Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius (thứ 2 từ trái sang) và Bộ trưởng Sinh thái Pháp Segolene Royal (ngoài cùng bên phải).


Người tuần hành ở New York trong trang phục ấn tượng.


Hàng chục nghìn người, trong đó nhiều người hóa trang thành các con thú ngộ nghĩnh, cũng tham gia tuần hành ở thủ đô London, Vương quốc Anh.


Hình ảnh chụp từ một bay không người lái cho thấy người biểu tình tại Sydney xếp hàng tạo thành dòng chữ " Beyond coal + gas" nhằm kêu gọi hạn chế khai thác than và khí đốt ở nước này.


Một người mặc trang phục màu sắc bắt mắt và đeo mặt nạ tham gia nhóm tuần hành ở thủ đô Paris, Pháp.


Các cuộc tuần hành đã được tổ chức ở khoảng 2.000 địa điểm khác nhau, tại 160 nước trên toàn thế giới.


Cuộc tuần hành ở New York với tên gọi "Tuần hành của nhân dân vì khí hậu" thu hút sự ủng hộ và tham gia của hàng trăm nghìn người.



Ngôi sao Hollywood Leonardo DiCaprio (áo xanh) cầm khẩu hiệu bảo vệ môi trường ấn tượng màu cam hòa vào dòng người tuần hành ở New York.


Người dân kêu gọi Canada hành động quyết liệt vì khí hậu.



Hạnh Nhân
(Theo BBC, vancouverobserver)