Đã chế tạo được vắc-xin chống mọi thứ bệnh

Các kỹ sư tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT, Mỹ) đã tạo ra một loại vắc-xin mới phát triển trong một tuần để chống lại mọi bệnh dịch.

Loại vắc-xin mới được hi vọng có thể diệt cả những khối u ác tính.

Theo bài viết trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences, các nhà nghiên cứu đã tạo ra các kháng nguyên Ebola, cúm lợn và Toxoplasma hiệu quả đạt đến 100 %. Vắc-xin này bao gồm các sợi vật liệu di truyền phân tử, được gọi là ma trận (thông tin) RNA.

Theo các nhà khoa học, phương pháp được sử dụng trong việc phát triển vắc-xin không chỉ được áp dụng để chống các bệnh truyền nhiễm, mà còn phát triển các loại vắc-xin để giúp cơ thể nhận biết và tiêu diệt các khối u ung thư.

Theo Sputnik
Mùi tây và thì là chống ung thư
Mùi tây và thì là chống ung thư

Các nhà khoa học từ Phystech Moskva và Viện nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học LB Nga đã tìm ra cách chiết xuất chất chống ung thư hiệu quả từ các phân tử có thể lọc trong hạt giống rau mùi tây và thì là thông thường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN