Xu hướng của giới trẻ: Song hành học tập và kinh doanh

Sự trẻ trung và năng động luôn là phong cách sống nổi bật của giới trẻ. Theo nhiều bạn trẻ, sự năng động giúp họ nắm bắt tốt hơn các cơ hội và thành công trong cuộc sống cũng nhiều hơn, nhất là trong việc kinh doanh.


 

Theo những khảo sát và đánh giá của giới chuyên môn, với sức trẻ và sự năng động, giới trẻ ngày nay đang tạo ra nhiều “bứt phá” trong lĩnh vực kinh doanh: Độ tuổi để giới trẻ khởi sự kinh doanh ngày càng trẻ hóa, quy mô ngành nghề kinh doanh ngày càng đa dạng, hình thức kinh doanh ngày càng phong phú…


Theo các thầy cô giáo của trường đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, với sự năng động của giới trẻ, ngày nay, ngày càng có nhiều sinh viên khởi sự kinh doanh ngay từ khi còn trên ghế nhà trường. So với thế hệ trước, các sinh viên trẻ dường như năng động hơn, táo bạo hơn khi dám dấn thân, thử sức kinh doanh ở khá nhiều lĩnh vực: từ việc mở shop thời trang, lưu niệm, bán hoa đến kinh doanh trong lĩnh vực tài chính như đầu tư vào chứng khoán, trong lĩnh vực công nghệ như kinh doanh điện thoại, máy tính... Phương thức kinh doanh của các bạn trẻ cũng khá năng động, bên cạnh phương thức bán hàng truyền thống, các bạn trẻ rất nhạy bén với các phương thức kinh doanh thời @ như: kinh doanh qua mạng, bán hàng trực tuyến.


Thanh Nga, sinh viên năm thứ 3 đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội là mẫu điển hình cho thế hệ thanh niên thời hiện đại với phong cách sống trẻ trung, năng động. Là một sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, Nga đồng thời còn là cán bộ đoàn trường năng động, đi đầu trong tổ chức các phong trào: thanh niên tình nguyện, hiến máu nhân đạo.


Giải pháp năng lượng cho bạn trẻ thời hiện đại Trong nhịp sống hối hả, bận rộn, học tập và kinh doanh song hành đôi khi khiến các bạn trẻ lâm vào tình trạng như mất hết năng lượng, mệt mỏi, kiệt sức… Tân Hiệp Phát đã tìm hiểu nhu cầu của thị trường và xuất phát từ việc thấu hiểu người tiêu dùng cần dinh dưỡng để khỏe hơn mỗi ngày; từ đó đã tiến hành nghiên cứu và đưa ra một công thức hoàn hảo vừa tăng cường năng lượng, vừa bổ sung các vi chất cần thiết, đó là sản phẩm nước tăng lực Number 1 chanh. Không giống như những thức uống có gaz khác, khi quyết định tung ra thị trường sản phẩm mới dành cho giới trẻ năng động này, Tân Hiệp Phát đã tính đến việc “duy trì năng lượng lâu dài” bằng việc bổ sung các dưỡng chất có lợi cho cơ thể như: Taurine, inositol, vitamin PP… Number One Chanh mới được giới trẻ chào đón nồng nhiệt ngay từ khi xuất hiện trên thị trường, và họ chuyền tay nhau chai nước nhỏ bé này như một bí quyết độc đáo tạo hứng khởi cho một ngày mới năng động.

Tuy nhiên, thời gian biểu cho cuộc sống hàng ngày của Nga không chỉ có việc học hành. Từ khi còn là sinh viên năm thứ 2, dù khá bận rộn với việc học hành nhưng Nga đã quyết định khởi sự kinh doanh về thời trang.


Với sự năng động và nhạy bén trong kinh doanh, shop thời trang của Nga rất thành công. Gần đây, nhận thấy sự phát triển của mạng xã hội Nga đã đẩy mạnh hoạt động kinh doanh qua mạng nên khách hàng đặt mua hàng ngày càng nhiều, thậm chí các mẫu thiết kế riêng của cửa hàng làm ra không kịp cho nhu cầu đặt hàng của khách.


“Việc khởi nghiệp kinh doanh từ sớm là thách thức không nhỏ với những người trẻ như mình khi vốn liếng và kinh nghiệm kinh doanh chưa nhiều, đôi lúc cũng cảm thấy mệt mỏi lắm. Nhưng nhờ năng động tìm hiểu xu hướng thời trang của giới trẻ, tìm hiểu qua mạng các xu hướng thiết kế mới của thế giới... nên các mẫu mã thiết kế của cửa hàng luôn được các khách hàng trẻ nhiệt tình đón nhận”, Nga chia sẻ bí quyết thành công.



M.Khuê

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN