Vàng đắt hàng ngày vía Thần Tài

Ngày 19/2 (mùng 10 Tết) theo quan niệm của dân gian là ngày Thần Tài, tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, nhu cầu mua sắm vàng miếng và vàng trang sức đã tăng rất mạnh, để mong cầu may mắn và lợi lộc trong cả năm.

 

Xếp hàng mua nhẫn tại tầng 1 Ruby Plaza (44 Lê Ngọc Hân, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Ảnh: dddn.com.vn

 

Bà Nguyễn Thị Cúc, Phó Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cho biết: Nhờ dự báo và có sự chuẩn bị từ trước Tết, doanh nghiệp đã đưa ra một lượng lớn vàng miếng loại dưới 5 chỉ và 30.000 sản phẩm như vàng nhẫn, những món trang sức bằng vàng 24K có trọng lượng từ 5 phân đến dưới 3 chỉ để đáp ứng lượng khách hàng mua tăng đột biến. Trong đó, PNJ đã giới thiệu sản phẩm Tài - Lộc với những mặt dây chuyền hình dáng ô van làm từ vàng 24K loại 5 phân và 1 chỉ cùng dòng nhẫn từ 5 phân đến 2 chỉ được người dân ưa thích nhất.


Mới đến 12 giờ trưa ngày 19/2, toàn bộ 30.000 sản phẩm làm bằng vàng đã được bán ra gần hết, doanh thu của PNJ đã tăng gấp 2 lần so với ngày Thần Tài năm ngoái.


Ông Nguyễn Công Tường, Phó phòng Kinh doanh Công ty Vàng bạc đá quý TP Hồ Chí Minh (SJC) cũng cho biết: Trong ngày 19/2, số lượng khách hàng đến các cửa hàng của công ty mua vàng miếng cũng tăng mạnh.


Theo khảo sát của phóng viên Báo Tin tức tại các điểm kinh doanh vàng của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tại Hà Nội, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji, hầu hết các khách hàng đến mua vàng là dân kinh doanh, buôn bán, nhu cầu của họ là mua vàng nhẫn tròn trơn từ 1 đến 5 chỉ và vàng miếng loại nhỏ dưới 5 chỉ để mong “phát tài” đầu năm. Đại diện Doji cho biết: Khách hàng chọn mua nhiều nhất là loại nhẫn tròn trơn. Bên cạnh đó, vàng miếng loại nhỏ cũng đắt khách hơn hẳn những ngày trước Tết.


Chị Anh Thơ, nhà ở phố Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội mua vàng chi nhánh SJC tại Hà Nội cho hay: Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày Thần Tài là tôi lại mua 1 chỉ để lấy may, hi vọng năm nay làm ăn sẽ khấm khá hơn năm trước… Anh Nguyễn Văn Hải, chủ cửa hàng kinh doanh ô tô nhập khẩu tại Gia Lâm (Hà Nội) cũng cho biết: Nhân ngày Thần Tài, anh đã đi mua bộ nhẫn vàng Phúc - Lộc - Phát - Tài của DOJI để lấy may mắn đầu năm.


Nhiều chủ hàng kinh doanh vàng bạc cho rằng, mặc dù lượng người đổ xô đi mua vàng tăng đột biến nhưng lượng vàng giao dịch không nhiều vì đa phần người dân mua vàng nhỏ lẻ, chủ yếu là để “lấy may” đầu năm, loại vàng được mua là vàng nhẫn trơn từ 1 đến 5 chỉ chứ không phải là mua với số lượng lớn để kinh doanh hay đầu cơ. Hơn nữa, các cửa hàng đều đã chuẩn bị nguồn cung đầy đủ để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng…


Vào 10 giờ sáng 19/2, do sức cầu tăng ngay từ đầu ngày giao dịch nên giá vàng đã tăng 350.000 đồng/lượng so với cùng thời điểm phiên hôm 18/2. Giá mua vào - bán ra ở mức: 44,2 - 44,45 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng SJC đã tăng ở cả chiều mua vào - bán ra và vượt ngưỡng 45 triệu đồng/lượng. Đến cuối ngày, giá vàng SJC tại Hà Nội chốt giá mua vào - bán ra ở mức 45,1 - 45,4 triệu đồng/lượng, cao hơn cả mức giá giao dịch buổi sáng.


Tuấn Anh - TTN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN