Tiếp sức mùa thi, giải nhiệt nỗi lo

Chương trình tiếp sức mùa thi ĐH - CĐ năm nay kéo dài đến hết ngày 17/7, tập trung vào thời gian diễn ra kỳ thi ĐH, CĐ; dự kiến huy động 35.000 lượt thanh niên, sinh viên tình nguyện tham gia với nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực. Tất cả nhằm giúp cho các sĩ tử hạ nhiệt mọi nỗi lo, có một kỳ thi suôn sẻ, tốt đẹp nhất.

Bên ngoài lo tiếp sức


Cũng như mọi năm, cứ đến kỳ thi ĐH, CĐ là không khí tiếp sức mùa thi lại “nóng hừng hực”. Hàng ngàn bạn trẻ, nhất là các bạn học sinh, sinh viên hồ hởi khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện tiếp sức, hỗ trợ thí sinh và người nhà trên hành trình khăn gói đi thi nơi đất khách quê người.


 

Theo Ban Tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi năm nay, Chương trình sẽ tập trung hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh về tư vấn tâm sinh lý mùa thi; giới thiệu nhà trọ miễn phí và giá rẻ cũng như hướng dẫn nơi ăn uống rẻ, tốt, đảm bảo vệ sinh. Bên cạnh đó, các sinh viên tình nguyện cũng hướng dẫn đi lại, địa điểm thi; hỗ trợ đi lại bằng xe ôm miễn phí hoặc giá rẻ; hướng dẫn làm thủ tục thi cho thí sinh…


Hồng Thu, lớp 12 trường THPT Thiệu Hóa, Thanh Hóa đã theo mẹ về Hà Nội ôn thi vào Học viện Báo chí Tuyên truyền ngay sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp PTTH. Thu cho biết: “Em ở xa về Hà Nội ôn thi và thi có nhiều bỡ ngỡ, nhưng may mắn được các anh chị trong đội Tiếp sức mùa thi hướng dẫn tận tình nên đã tìm thuê được chỗ trọ hợp lý và hướng dẫn các thông tin liên quan đến thi cử rất nhiệt tình. Nên em và mẹ cảm thấy yên tâm, vững tin, ổn định tâm lý lên rất nhiều”.


Tâm trạng của Thu cũng là tâm trạng của rất nhiều bạn thí sinh đã, đang và sẽ được tiếp sức trong các mùa thi. Theo đánh giá chung, qua hơn 10 năm phát động, chương trình này được mở rộng theo hàng năm với nhiều hoạt động hơn, hỗ trợ được nhiều thí sinh và người nhà thí sinh hơn, qua đó, chương trình ngày càng có sức ảnh hưởng sâu rộng trong cộng đồng, được xã hội đồng tình, hưởng ứng, đánh giá cao và đem lại hiệu quả thiết thực cho thí sinh và người nhà.

Bên trong cũng tự tiếp sức


Đối với đa số các em học sinh, kỳ thi ĐH- CĐ là sự kiện đặc biệt quan trọng, là bước ngoặt lớn trong cuộc đời, là kết quả đánh dấu 12 năm đèn sách…Do vậy, bên cạnh sự tiếp sức của cộng đồng để có kỳ thi tốt đẹp, bản thân các sĩ tử và gia đình cũng cần tập trung đầu tư để tự tiếp sức cho con em mình có sức khỏe và bổ sung kiến thức để thi cử được tốt nhất.


Chị Phùng Thị Tám, mẹ của em Hồng Thu cho biết: “Suốt mấy tháng nay, cháu dốc sức học để thực hiện ước mơ bước vào cánh cửa đại học. Gia đình ngoài động viên, cũng cố gắng chăm sóc, bồi dưỡng cháu để cháu đảm bảo được sức khỏe trong kỳ thi này”. Chị Tám cho biết, dù ở quê điều kiện kinh tế không mấy dư dả, nhưng gia đình chị vẫn tập trung hết sức cho cô con gái. Hàng ngày, chị đều nấu cho con những bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, đảm bảo sạch sẽ, thay đổi món cho con ăn được nhiều hơn và đặc biệt không thể thiếu các loại rau xanh, hoa quả...


Nhiều bà mẹ sĩ tử cũng tâm sự, ngoài việc tiếp sức cho con bằng các bữa ăn ngon, đủ chất, vệ sinh, các chị cũng rất chú trọng nhắc con uống đủ lượng nước cần thiết. Bởi mùa hè nắng nóng, mồ hôi toát ra nhiều, lại căng thẳng học hành nên càng cần bổ sung nước đủ và đúng cách. Ngoài nước đun sôi để nguội, các loại nước hoa quả và trà xanh được các bà mẹ cho vào thực đơn đồ uống hàng ngày không thể thiếu của con. “Nước hoa quả bổ sung dưỡng chất, tăng cường sức khỏe, còn trà xanh thì giữ cho tinh thần tỉnh táo, giảm căng thẳng mệt mỏi nên tôi thường xuyên cho con uống thêm các loại đồ uống này”, chị Nguyễn Thị Lý, quê Hưng Yên cũng theo chân con lên Hà Nội ôn thi cho biết.


Những lúc bận rộn hoặc phải di chuyển nhiều do đi luyện thi, đến các địa điểm thi, các bà mẹ luôn chuẩn bị mang theo các loại đồ uống đóng chai trên thị trường, nhưng cũng luôn lựa chọn kỹ càng các sản phẩm chất lượng, an toàn và bổ ích, có thể hỗ trợ cho sức khỏe mùa thi của các con. Trong đó, sản phẩm Trà xanh Không độ của Tập đoàn Tân Hiệp Phát được nhiều bạn trẻ tin dùng và cũng được các bà mẹ sử dụng. Sở dĩ đây là sản phẩm được các sĩ tử yêu thích vì được chiết xuất từ những lá trà xanh tươi non của vùng trà nổi tiếng Thái Nguyên, được chế biến bằng dây chuyền hiện đại bậc nhất nhập khẩu từ “vương quốc trà” Nhật Bản kết hợp cùng công nghệ chiết nóng ưu việt từ châu Âu, giúp Trà xanh Không độ không chỉ kháng khuẩn tuyệt đối, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm mà còn lưu lại được trọn vẹn hàm lượng chất chống oxy hóa EGCG. Vị trà xanh nguyên chất kết hợp với vị chanh trong Trà xanh Không Độ mang lại vị ngon khác biệt, cùng với đó là cảm giác tươi mát, sảng khoái, giúp giải nhiệt, tinh thần sảng khoái, tỉnh táo và cân bằng mọi áp lực, mọi nỗi lo...


Để có một kỳ thi suôn sẻ, đạt kết quả tốt nhất, rõ ràng chúng ta không chỉ cần chuẩn bị thật tốt về kiến thức, mà còn cần chủ động cả về tinh thần và sức khỏe. Đây cũng chính là kinh nghiệm “xương máu” của nhiều sĩ tử đã thành công ở các kỳ thi trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN