Sản phẩm giải khát vì sức khỏe

Không chỉ đơn thuần là thức uống giải khát, những sản phẩm nước giải khát hiện nay còn giúp chúng ta phòng ngừa một số bệnh khi khai thác những nguyên liệu có nguồn gốc từ thiên nhiên và có lợi cho sức khỏe.

Những năm gần đây con người có xu hướng quay trở lại với những thực phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên để bảo đảm sức khỏe, điều này được coi là thời điểm lên ngôi của các loại thảo mộc, thảo dược. Sự thay đổi về văn hóa tiêu dùng phần lớn là do sự thay đổi trong nhận thức của con người khi họ bắt đầu quan tâm hơn đến sức khỏe của mình dưới tác động xấu của môi trường.

Hiểu được nhu cầu của người tiêu dùng, Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng để đưa ra thị trường sản phẩm nước giải khát được chiết xuất từ những loại thảo mộc quý, có lợi cho sức khỏe mang tên trà thảo mộc Dr Thanh.

Theo báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài “Tính an toàn và một số tác dụng trà thảo mộc Dr.Thanh” do PGS, TS Nguyễn Văn Bình thuộc Học viện Quân y làm chủ nhiệm đề tài, cho thấy: “Trà Dr.Thanh có độ an toàn cao khi cho động vật thực nghiệm uống dưới dạng cao lỏng với liều lượng cao nhất có thể và trên người tình nguyện uống dưới dạng thành phẩm thay cho đồ uống hàng ngày”.

Cũng trong nghiên cứu này về tác dụng cải thiện của trà Dr Thanh đối với một số bộ phận trong cơ thể đã cho thấy thức uống này có tác dụng tích cực đối với chức năng gan, khả năng chống ôxy hóa cao. Đối với hệ thần kinh trung ương, uống trà Dr Thanh hằng ngày làm tăng khả năng nhận thức và ghi nhớ, tăng khả năng chú ý và tốc độ xử lý thông tin, đồng thời khiến người dùng có cảm giác tỉnh táo, hoạt bát, đỡ mệt mỏi, ngủ ngon và ăn ngon hơn.

Các nghiên cứu khoa học gần đây đều khẳng định, tác dụng quan trọng nhất mà trà thảo mộc đem lại là thanh lọc, giải độc hiệu quả. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Bình, sở dĩ người uống trà thảo mộc nói chung và đặc biệt là trà Dr. Thanh nói riêng thấy tinh thần phấn chấn, hoạt bát hơn là bởi các tác dụng y dược có trong loại trà này.

Cũng theo ông Bình, trà thảo mộc Dr.Thanh là một loại nước giải khát rất đặc biệt vì nó được làm từ 9 loại thảo mộc quý là: kim ngân hoa, hoa cúc, la hán quả, hạ khô thảo, cam thảo, đản hoa, hoa mộc miên, bung lai và tiên thảo. “Đây là những thảo dược quý đã được lưu truyền trong dân gian có tác dụng giải nhiệt và thanh lọc cơ thể. Nếu biết chọn đúng loại trà để sử dụng thì ngoài tác dụng giải khát còn giúp cơ thể luôn khỏe mạnh”, PGS.TS. Nguyễn Văn Bình đã khẳng định.

Từ khi thành lập cho đến nay với phương châm: “không cung ứng cho thị trường những sản phẩm mình có, mà cung ứng những sản phẩm thị trường cần”, Tân Hiệp Phát vẫn luôn là thương hiệu hàng đầu trên thị trường nước giải khát. Với mục tiêu hướng tới sức khỏe cộng đồng, tin rằng trong thời gian sắp tới “trà thảo mộc Dr Thanh sẽ ngày càng được nhiều người lựa chọn như là một “gu” thưởng thức mới vừa giải khát vừa mang lại lợi ích cho sức khỏe” như GS Nguyễn Lân Dũng đã nói.

Lựa chọn đồ uống giải độc cơ thể
Lựa chọn đồ uống giải độc cơ thể

Tại Việt Nam các chất kích thích như rượu, bia đang ngày càng được nhiều người sử dụng. Tuy nhiên, việc lạm dụng các chất kích thích này vô tình khiến bạn gia tăng các độc tố gây hại cho cơ thể. Liệu có giải pháp nào bảo vệ bạn khỏi những độc tố gây hại này không?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN