Lồng đèn Việt lên ngôi

Khác với mọi năm, năm nay thị trường lồng đèn, đồ chơi Trung thu tại TP Hồ Chí Minh đã khởi động khá sớm từ giữa tháng 6 âm lịch. Đặc biệt, năm nay thị trường lồng đèn Trung Thu có đánh dấu sự "lên ngôi" của các nhà sản xuất lồng đèn trong nước.


Nếu như những năm trước, lồng đèn Việt luôn bị “lép vế” trước các loại lồng đèn nước ngoài, năm nay các sản phẩm lồng đèn Việt mới ra mắt đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người tiêu dùng. Năm nay người tiêu dùng cũng rất thích thú với những loại lồng đèn có mẫu mã đẹp, có tính giáo dục cao, an toàn, giá cả khá phải chăng.

Hiện các con phố bán lồng đèn Trung Thu đang bày bán khá nhiều loại lồng đèn Việt.


Ghi nhận tại các con phố chuyên bán lồng đèn đồ chơi Tết trung thu tại TP Hồ Chí Minh như Lương Nhữ Học, Hải thượng Lãn ông, Ngô Nhân Tịnh… cho thấy, những loại lồng đèn bằng giấy kiếng, nhựa do Việt Nam sản xuất luôn chiếm đa số tại không gian trưng bày của các cửa hàng so với lồng đèn ngoại.


Anh Hồ Ngọc Vinh, Chủ một cửa hàng bán lồng đèn trên đường Ngô Nhân Tịnh, quận 5 cho biết: Khác với năm ngoài, năm nay cửa hàng chủ yếu nhập các lồng đèn do các công ty trong nước sản xuất. Giá của các loại lồng đèn này khá “mềm”, lại được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Ngoài ra,, năm nay có sự xuất hiện của lồng đèn nhựa có in hình biển đảo, hải quân Việt Nam… Dù mới xuất hiện nhưng loại lồng đèn này đã nhận được khá nhiều đơn đặt hàng tại TP và các tỉnh lân cận.

Để chuẩn bị cho Tết Trung Thu sắp tới nhiều người kinh doanh ở các tỉnh lân cận đã lên TP tìm mua lồng đèn về bán.


Đại diện công ty Cổ phần Bao Bì kĩ thuật Mới cho biết: Năm nay vấn đề biển đảo đang là vấn đề quan tâm của nhiều người dân vì vậy công ty cũng đã sản xuất các loại lồng đèn với chủ đề biển đảo, ngư dân, các chú hải quân, Hai bà Trưng,…Dự kiến năm nay, sức mua của các loại lồng đèn Việt tăng cao cho nên công ty đã sản xuất số lượng gấp đôi năm ngoái khoảng 700.000 lồng đèn các loại.

Nhiều loại lồng đèn kiếng, giấy do công ty trong nước sản xuất được các cửa hàng trên đường Hải Thượng Lãn ông nhập về bán cho khách.


So với năm ngoái, giá cả các loại lồng đèn chỉ tăng giá nhẹ từ 5-10% do nguyên liệu đầu vào tăng. Ngoài ra, vẫn có một số công ty sản xuất lồng đèn Việt nam cũng cam kết giữ giá bằng năm ngoái mà không tăng giá, còn chất lượng được nâng lên để người tiêu dùng có thể lựa chọn những loại đồ chơi giá cả phải chăng cho con em trong mùa trung thu.

Năm nay, các loại lồng đèn có in hình biển đảo, các nhân vật lịch sử...có sức hấp dẫn khá lớn với khách hàng.


Theo đó, giá các loại lồng đèn giấy do các công ty Việt Nam sản xuất dao động từ 3.000- 10.000 đồng/cái/tùy loại, lồng đèn kiếng giá dao động từ 10.000-50.000 đồng/cái/tùy loại, lồng đèn nhựa từ 25.000-50.000 đồng/cái/tùy loại, lồng đèn lắp rắp từ 15.000-50.0000 đồng/cái…..


Năm nay, các em thiếu nhi không chỉ lựa chọn với những loại lồng đèn giấy, nhựa, kiếng có hình biển đảo quê hương. Năm nay, các em thiếu nhi còn rất thích thú với các loại lồng đèn lắp ráp sáng tạo do những công ty trong nước sản xuất.

Tại nhiều cửa hàng lồng đèn, những loại lồng đèn chạy bằng pin, lồng đèn nhựa của nước ngoài bị "lép vế" trước lồng đèn trong nước.


Chị Lâm Thụy Nguyên Hồng, Giám đốc sáng tạo Công ty Cổ phần Mỹ Thuật Gia Long - nhãn hàng hiệu lồng đèn Kibu cho biết: Với mục tiêu hướng đến tâm lý, sở thích và sự sáng tạo của trẻ em, năm nay công ty tiếp tục cho ra đời hơn 40 mẫu mã mới khác nhau để kích thích sự sáng tạo của trẻ. Ví dụ lồng đèn có phụ kiện đi kèm để các em học sinh được hóa trang thành nhân vật mình thích, hoặc lồng đèn trái cây để phù hợp với các em bé ở vùng quê….So với năm ngoái, giá các sản phẩm không tăng chỉ dao động từ 15-50 ngàn đồng/cái nhưng chất lượng lại tăng nhiều hơn, để thị trường lồng đèn Việt đến với người tiêu dùng dễ dàng.

Những loại lồng đèn lắp ráp hình công chúa, siêu nhân, hoa quả...sẽ tăng sự thích thú cho trẻ khi vui chơi.


“Thực ra, người Việt nam cũng thích mua các loại lồng đèn do người Việt Nam sản xuất. Tuy nhiên, ngày trước mẫu mã của Việt Nam không phong phú cho nên các doanh nghiệp sản xuất cũng không có chỗ đứng, người tiêu dùng cũng không có nhiều lựa chọn. Những vài năm gần đây mẫu mã của lồng đèn Việt đã có nhiều cải tiến và đẹp hơn, phong phú hơn cho nên cũng tạo động lực các công ty trong nước mới mạnh dạn đầu tư sản xuất mẫu mã mới .Năm ngoài, Kibu có rất nhiều sản phẩm “cháy hàng” và bị các công ty làm nhái. Điều này, cũng khiến công ty có thêm động lực để sáng tạo ra nhiều mẫu mã đẹp, an toàn cho con trẻ trong ngày tết Trung thu năm nay.”- Chị Nguyên Hồng cho biết thêm.


Bài, ảnh: Hoàng Tuyết

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN