Bí quyết giúp trẻ khỏi 'đổ bệnh' khi đi du lịch

Mùa hè thường là lúc các gia đình lên kế hoạch cho những chuyến du lịch dài ngày đầy thú vị. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm các gia đình nhỏ lo lắng vì con trẻ phải đối diện với các nguy cơ như trẻ ốm, bị lạc, thậm chí đuối nước…

Để phòng đuối nước, hãy mặc phao bơi cho trẻ ngay cả khi bé biết bơi. Ảnh: Hải Yến/TTXVN.

Cho trẻ đeo thẻ ghi các thông tin liên hệ


Theo BS Trần Thu Nguyệt, Viện Y học ứng dụng Việt Nam, trẻ bị lạc khi đi du lịch là một tình huống rất đáng lo ngại. Chúng chính vì thế nhiều cha mẹ không dám rời xa con trẻ nửa bước, hầu hết các bà mẹ đều cố gắng giữ con trong tầm tay, chứ không chỉ là trong mầm mắt.


Tuy vậy, thực tế, tại các điểm du lịch, nhất là ở các bãi biển, năm nào cũng có hiện tượng trẻ bị lạc, cho dù loa phóng thanh địa phương vẫn liên tục nhắc nhở các mẹ chú ý quan sát khi có con nhỏ đi cùng.


“Các bậc cha mẹ không nên đợi đến khi cho con đi du lịch mới dạy con các kỹ năng cần thiết, mà ngay từ khi con trẻ bắt đầu nhận biết đã cần dạy về tên của con, của bố, mẹ cùng số điện thoại để liên hệ. Trường hợp nếu con chưa thể ghi nhớ được những thông tin đó thì khi đi du lịch, cha mẹ cần cho bé đeo thẻ ghi tên bé, địa chỉ gia đình, số điện thoại của bố, mẹ”, BS Trần Thu Nguyệt cho biết.


Trong tình huống không may trẻ bị lạc, cha mẹ hãy gọi to tên con và bình tĩnh tìm các khu vực xung quanh. Trường hợp không thấy bé, hãy tìm đến sự trợ giúp của người xung quanh. Tuy nhiên, với môi trường gần nước, độ cao… thì bố mẹ cần liên hệ ngay để có sự hỗ trợ càng nhanh càng tốt.


Cố gắng giữ lịch sinh hoạt gần như ở nhà


Bé ốm, sốt, đổ bệnh đúng lúc gia đình đu du lịch cũng là một tình huống rất thường gặp đối với trẻ dưới 5 tuổi. Bởi lẽ, môi trường sống thay đổi, không khí hoàn cảnh xung quanh thay đổi, trẻ gặp nhiều người cũng có thể lây nhiễm bệnh, hay việc trẻ ăn phải thức ăn lạ, không đảm bảo… cũng có thể khiến trẻ sốt, đau bụng…


Theo BS Trần Thu Nguyệt, để hạn chế tối đa các nguy cơ trên, khi cho bé đi du lịch, cha mẹ cần cố gắng giữ cho bé một môi trường ngủ, nghỉ, ăn uống gần như ở nhà.


Chú ý, không nên cho bé tham gia các chuyến đi xa và phải di chuyển liên tục như các tour du lịch dành cho người lớn. Đặc biệt, chuyên gia y tế khuyến cáo cha mẹ không cho con trẻ tham gia các chuyến du lịch mạo hiểm.


Và tốt nhất, hãy tìm hiểu về cơ sở y tế chuyên khoa gần nhất nơi gia đình đi du lịch và ghi lại địa chỉ và số điện thoại liên hệ để phòng khi trẻ đổ bệnh.


Cho trẻ mặc áo phao ngay cả khi đã biết bơi


Nguy cơ trẻ bị đuối nước khi tắm biển luôn là điều vô cùng lo ngại không chỉ đối với các bậc phụ huynh mà còn đối với cả các bác sĩ vì nguy cơ tử vong rất cao. Do đó, vấn đề dự phòng nguy cơ đuối nước cho trẻ là điều cực kỳ quan trọng. Cụ thể, các bậc cha mẹ cần để mắt đến con khi đến bất kỳ điểm du lịch nào có nước, đặc biệt cần cho trẻ sử dụng phao bơi ngay cả khi trẻ đã biết bơi.


“Với trẻ dưới 5 tuổi, khi đi chơi thì gia đình thường mang đồ chơi cho bé như con vịt, quả bóng… Tuy nhiên, các bậc cha mẹ cần tuyệt đối không được thả đồ chơi trong hồ bơi, vì theo thói quen và sở thích, trẻ sẽ tự đi ra tìm đồ chơi của mình. Trong trường hợp này, nếu cha mẹ chỉ lơ đễnh giây lát, không để mắt được tới trẻ thì sẽ gây ra hậu quả vô cùng nguy hiểm”, BS Trần Thu Nguyệt khuyến cáo.


Phương Liên/Báo Tin Tức (ghi)
Những vật dụng không thể thiếu khi đi du lịch
Những vật dụng không thể thiếu khi đi du lịch

Hành lý sẽ thật gọn gàng và đầy đủ nếu bạn có một danh sách những thứ cần thiết nên mang theo khi đi du lịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN