Giúp đỡ người mẹ bệnh nặng nuôi con thiểu năng

Trong chuyến tham quan Ba Vì (Hà Nội), thăm khu di tích K9 và khu mộ thi sĩ Tản Đà, đoàn chúng tôi đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến một gia đình gặp hoàn cảnh hết sức éo le.

Mẹ con chị Đỗ Thị Toan nhận được khoản tiền quyên góp 25 triệu đồng.

Gọi là gia đình, nhưng thực sự đó chỉ là hai mẹ con chị Đỗ Thị Toan sống trong căn nhà dột nát ở thôn Khê Thượng, xã Sơn Đà, huyện Ba Vì. Người mẹ bị bệnh dạ dày và huyết áp thấp, thường xuyên bị ngất. Đứa con trai duy nhất của chị bị thiểu năng trí tuệ, năm nay 15 tuổi nhưng không biết nói và cũng chẳng hiểu được chuyện gì.

Khi đứa bé ra đời, người cha đã nhẫn tâm bỏ hai mẹ con chị lại trong căn nhà tồi tàn, đi biệt xứ. Cuộc sống của hai mẹ con hết sức khốn khó, chỉ trông chờ vào một sào ruộng và vài công việc vặt cùng sự san sẻ của bà con láng giềng và chính quyền địa phương. Nhà nghèo, chị không có tiền chữa bệnh cho con và cũng chẳng thể lo cho sức khỏe của mình.

Trước hoàn cảnh éo le của mẹ con chị Toan, với mong muốn san sẻ khó khăn, chúng tôi đã quyên góp được 25 triệu đồng cùng một số hiện vật để giúp đỡ mẹ con chị. Chiều 27/8/2016, cùng với ông Ngô Văn Tơ - Trưởng thôn Kê Thượng, xã Sơn Đà, đoàn thiện nguyện do bà Nguyễn Thu Hằng (Công ty thời trang Relished) làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và tặng quà cho mẹ con chị Toan.

Đây là tấm lòng hảo tâm của các cá nhân như ông Nguyễn Văn Nam (Công ty TNHHTM và DV Thái Bình An Giang, ủng hộ 5 triệu đồng), bà Nguyễn Thu Hằng (Công ty thời trang Relished, 3 triệu), ông Trần Quốc Tuấn (Chuỗi khách sạn Long Biên - Hà Nội, 3 triệu), bà Nguyễn Ngọc Anh (Công ty TNHH và XNK TM Hoàng Gia, 2 triệu), bà Nguyễn Quỳnh Nga (Công ty VIC Việt Nam, 1 triệu), bà Phan Hồng Châu (Công ty CP Du lịch Hy vọng, 1 triệu), gia đình bà Phan Hồng Vân (Số 3 Vũ Hội, 1 triệu), bà Nguyễn Thanh Hải (Cơ sở sản xuất may Tuấn Hả - đường La Thành, 1 triệu), bà Phạm Chung (Công ty CP TT VÀ PTTH Bảo Hưng, 1 triệu), bà Đinh Thúy Hà (1 triệu), bà Mai Thị Kim Oanh (Công ty TNHH MTV GIA AN FOOD, 50 kg gạo), bà Trịnh Thị Ngọc Báu (Công ty cổ phần giấy PT, 1 triệu), bà Út (Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo GCCI), ông Hưng (Công ty Dasata), Bà Thủy (Hệ thống siêu thị bán lẻ trực tuyến daopho.vn), ông Sơn (Công ty đá ốp lát Hà Nội), ông Dũng (Công ty Nanoweb), bà Hoàn (Luật sư Encolaws), ông Quang (Công ty Phép màu Mobi), bà Thục Anh (Công ty Cổ phần Du lịch Hy vọng), ông Hùng (Công ty Sabre Việt Nam), bà Bùi Ngọc Ánh (Công ty Hy vọng), em Thanh Thúy, Em Diệu Liên...

Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các tấm lòng hảo tâm khác, để chị Toan và cháu bé có thể vượt qua được hoàn cảnh khó khăn này. Địa chỉ: Chị Đỗ Thị Toan, đội 1 thôn Khê Thượng, xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, Hà Nội; điện thoai: 01693160957.
P.V
Bác sĩ kêu gọi quyên góp cho 2 bé song sinh khiêm tốn với khen thưởng
Bác sĩ kêu gọi quyên góp cho 2 bé song sinh khiêm tốn với khen thưởng

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Chung thấy việc mình kêu gọi quyên góp cho gia đình bệnh nhân Phàn Thị Thẩy là rất nhỏ bé và chưa xứng đáng với Quyết định khen thưởng của Bộ Y tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN