'Đồng hành cùng vùng khó' đến huyện nghèo nhất Tuyên Quang

Nhằm chia sẻ những khó khăn của đồng bào vùng khó, Báo Tin Tức-Thông tấn xã Việt Nam đã phối hợp với Công ty Nam Dương tổ chức chương trình “Đồng hành cùng vùng khó” trao 200 suất quà trị giá tổng cộng 80 triệu đồng, là những hộp sữa nhãn hiệu XO cho học sinh hai xã Lăng Can và Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.





Từ Hà Nội, đoàn công tác vượt trên 300km, qua những con đèo tương đối hiểm trở như đèo Gà, đèo Ái Âu, đèo Kéo Nàng và đèo Khau Lắc; đường trơn ướt do trời mưa, có những đoạn xe không đi nổi cả đoàn phải xắn quần xuống đẩy. Sáng 19/8 đoàn đã đến được xã Khuôn Hà. Vừa gặp chúng tôi, ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình đã xúc động nói: “Đến với huyện chúng tôi, đến Khuôn Hà và Lăng Can là đến với ba cái khó nhất của Tuyên Quang: xa nhất, đường đi vất vả nhất và nghèo nhất… Do đó, được chương trình “Đồng hành cùng vùng khó” do Báo Tin Tức phối hợp thực hiện với Công ty Nam Dương quan tâm, hỗ trợ, tặng quà cho các cháu nhỏ chúng tôi rất cảm động. Đây thực sự là nguồn động viên, chia sẻ kịp thời với những khó khăn của bà con nơi đây…”.



Chương trình “Đồng hành cùng vùng khó” là hoạt động xã hội, từ thiện của Báo Tin tức, nhằm kịp thời đem đến sự hỗ trợ về vật chất, tinh thần cho bà con thuộc các vùng khó khăn, vùng thiên tai bão lũ… trong cả nước. Chương trình đã nhận được sự phối hợp của nhiều doanh nghiệp trong cả nước và tổ chức được nhiều chuyến “đồng hành” thiết thực, ý nghĩa đến với đồng bào.


Do ảnh hưởng của cơn bão số 7, Lăng Can và Khuôn Hà mưa to, nhưng tại Trường tiểu học Khuôn Hà và hội trường UBND xã Lăng Can vẫn tấp nập các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo và nhất là các em học sinh của 2 xã. Những sắc áo của bà con các dân tộc Dao, Tày, H’Mông… dường như khiến vùng núi cao những ngày mưa trở nên tươi sáng hơn.

Nhìn những ánh mắt háo hức, ngây thơ xen lẫn niềm vui sướng của các cháu học sinh khi nhận được những hộp sữa từ nhà tài trợ, chúng tôi thấy ấm lòng bởi đã mang tới cho các cháu niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống còn bộn bề khó khăn. Chị Bàn Thị Nái, người dân tộc Dao ở thôn Phai Che B, xã Lăng Can xúc động nói: “Hôm nay mình rất vui vì được đưa con đi nhận quà. Mình cảm ơn Báo Tin Tức và công ty Nam Dương đã tặng cho cháu hộp sữa to này, đầu năm học mới có quà thế này thì các cháu vui lắm”. Chị còn kể: Nhà cách Ủy ban xã hơn 6km, sáng nay dù trời mưa nhưng mẹ con vẫn dậy từ sớm để xuống xã nhận quà.

Lâm Bình là huyện vừa mới được thành lập từ năm 2011 và là một trong những huyện được hưởng chính sách từ chương trình 30a của Chính phủ. Đời sống của đồng bào nơi đây còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo tới trên 61%. Cũng như các xã khác của huyện Lâm Bình, bà con xã Lăng Can và Khuôn Hà chỉ chủ yếu sản xuất nông nghiệp và phát triển rừng.

Ông Chẩu Văn Đội, Phó Chủ tịch UBND xã Lăng Can chia sẻ: “Xã có 1.171 hộ với 5.270 nhân khẩu, với bốn dân tộc anh em sinh sống, phần lớn là người dân tộc Tày và Dao. Tuy đời sống còn gặp nhiều khó khăn nhưng chính quyền và bà con dân bản nơi đây luôn thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, việc học tập của các cháu luôn được các cấp, ngành quan tâm”. Còn thầy Chẩu Xuân Trường, Hiệu trưởng trường tiểu học xã Khuôn Hà thì cho biết: “Toàn xã có 288 học sinh bậc tiểu học, dù có 3 điểm trường lẻ nhưng công tác dạy và học của các cháu luôn được đảm bảo, chính quyền xã và các thầy, cô giáo cũng đã chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để cho các cháu đón năm học mới”.

Năm học mới sắp đến, mong rằng sẽ có thêm nhiều nhà hảo tâm, nhiều đơn vị doanh nghiệp tiếp tục phối hợp với chương trình “Đồng hành cùng vùng khó” của Báo Tin Tức, để có thể sẻ chia những khó khăn của các em học sinh vùng khó như Lăng Can và Khuôn Hà, giúp các em có thêm niềm vui khi tới trường.

Dưới đây là một số hình ảnh của chương trình trao quà:





















Nguyễn Mai Hương

Báo Tin tức luôn đáng tin cậy và được yêu mến

Mỗi khi đến ngày kỷ niệm Báo Tin tức ra số đầu tiên, thì tôi lại thấy bồi hồi, nhớ tới nhiều kỷ niệm đã qua và nhớ tới những người đồng chí, đồng nghiệp đã từng kề vai sát cánh làm việc với nhau trong những năm đầu gian khó, khi tờ báo mới ra đời.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN