08:17 22/08/2012

Tù nhân Syria thụ án lâu năm nhất ở Israel được tự do

Hãng thông tấn chính thức SANA của Syria (Xyri) ngày 22/8 đưa tin một tù nhân Syria có thời gian thụ án lâu năm nhất tại Ixraen đã được trả tự do sau khi người này mãn hạn tù 27 năm.

Hãng thông tấn chính thức SANA của Syria (Xyri) ngày 22/8 đưa tin một tù nhân Syria có thời gian thụ án lâu năm nhất tại Israel (Ixraen) đã được trả tự do sau khi người này mãn hạn tù 27 năm.

 

Theo SANA, công dân này là Sedki al-Maket, hiện 45 tuổi, bị bắt vào tháng 8/1985 và bị một tòa án quân sự Ixraen kết án 27 năm tù giam vì tội chống lại sự chiếm đóng của Israel ở Cao nguyên Golan. Trong thời gian thụ án, ông Makít đã được chuyển qua nhiều nhà tù ở Israel. Ông đã trở về quê hương ở Majdal Shams, thị trấn lớn nhất thuộc Cao nguyên Golan.

 

Cao nguyên Golan là khu vực chiến lược mà Israel đã chiếm của Syria trong cuộc chiến tranh sáu ngày năm 1967 và đơn phương sáp nhập vùng lãnh thổ này năm 1981. Chính quyền Damascus đã đặt điều kiện Israel phải rút hoàn toàn khỏi Cao nguyên Golan để đổi lấy một thỏa thuận hòa bình giữa hai nước. Hiện còn tới 18.000 người Syria sinh sống tại Golan, song phần lớn trong số đó từ chối nhận quyền công dân của Israel.

 

TTXVN/Tin tức