08:08 29/08/2014

Từ ngày 2/9, Hà Nội phân luồng trên trục đường Xuân Thủy- Cầu Giấy

Thông tin đột ngột cấm ô tô lưu thông trên đường Xuân Thủy- Cầu Giấy (Hà Nội)từ ngày 27/8 đến hết ngày 27/11/2014, khiến người dân lo lắng sẽ xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Thông tin đột ngột cấm ô tô lưu thông trên đường Xuân Thủy- Cầu Giấy từ ngày 27/8 đến hết ngày 27/11/2014, khiến người dân lo lắng sẽ xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

 

Ngày 28/8, Phó Giám đốc Sở Giao thôngVận tải Hà Nội Nguyễn Xuân Tân cho biết, việc phân luồng giao thông trên tuyến đường này là cần thiết để phục vụ thi công xây dựng trụ cầu ga số 6, 7 - Dự án đường sắt đô thị Hà Nội đoạn Nhổn - ga Hà Nội.

 

Qua việc thực hiện phân làn giao thông tại nút giao thông Cầu Giấy với 3 – 4 dự án cùng triển khai một lúc trước đây, việc phân làn giao thông trên tuyến giao thông huyết mạch Xuân Thủy- Cầu Giấy hoàn toàn có thể thực hiện được. Tuy vậy, Sở Giao thông cũng đã có phương án phân luồng giao thông từ xa trong trường hợp xảy ra ùn tắc giao thông trên tuyến đường này sau khi cấm ô tô lưu thông.

 

Đến thời điểm này, các biển báo phân luồng giao thông trên đường Cầu Giấy- Xuân Thủy đã được hoàn thiện. Ngày 30/8 sẽ rào chắn mở rộng dải phân cách giữa đường này để thi công trụ cầu ga số 6 và số 7 đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội. Trong dịp 2/9, ô tô sẽ bị cấm lưu thông trên tuyến đường này.

 

Hiện tại, Sở Giao thông Vận tải cũng đã thống nhất với Cơ quan Cảnh sát giao thông và Thanh tra giao thông tạo điều kiện cho chủ ô tô có nhà ở khu vực đường Cầu Giấy- Xuân Thủy ra vào trong thời gian cấm ô tô. Rào chắn dải phân cách giữa phục vụ thi công ga số 6 trên tuyến đường Xuân Thủy được lập tại điểm đối diện Trường Đại học Quốc gia Hà Nội có chiều dài 157m, rộng 14m, chiều rộng mặt đường còn lại mỗi bên là 4,5m.

 

Rào chắn dải phân cách giữa phục vụ thi công ga số 7 trên đường Cầu Giấy được lập tại điểm gần nút giao Cầu Giấy- Trần Đăng Ninh đến gần nút giao Cầu Giấy- Chùa Hà với tổng chiều dài rào chắn là 157m, rộng 14m. Chiều rộng mặt đường còn lại cho giao thông là 4,5m.

 

Theo phương án phân luồng của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, xe ô tô muốn đi từ Mai Dịch đến Cầu Giấy và ngược lại thì đi theo hướng Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng - Duy Tân - Trần Thái Tông - Nguyễn Phong Sắc - Trần Đăng Ninh - Nguyễn Khánh Toàn - đê Bưởi.

 

Với ô tô con muốn đi từ Cầu Giấy đến Phạm Hùng thì đi theo hướng Cầu Giấy - Chùa Hà - Trần Đăng Ninh - Nguyễn Phong Sắc - Trần Thái Tông - Duy Tân - Tôn Thất Thuyết - Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng.

 

Ông Tân cho biết trong quá trình phân luồng giao thông, lực lượng chức năng chủ yếu chỉ thực hiện việc hướng dẫn giao thông là chính, không xử phạt ngay những trường hợp nhầm lẫn đi vào khu vực cấm ô tô lưu thông. Những trường hợp xe buýt và xe cứu thương vẫn được phép đi vào khu vực cấm trong thời gian phân luồng.

 

Tuyết Mai