Điểm danh các ngoại trưởng Nga trong nửa thế kỷ qua

Ngày 10/2 hàng năm được biết đến là Ngày Nhà ngoại giao Nga, những người nắm vai trò đại diện của Moskva trong các vấn đề đối ngoại trên trường quốc tế. Dưới đây là hình ảnh về các Ngoại trưởng Liên Xô và Nga trong 50 năm qua.

Ông Andrei Gromyko nắm cương vị đầu tàu Bộ ngoại giao Liên Xô từ năm 1957 đến 1985. Trong ảnh chụp năm 1971, Ngoại trưởng Gromyko đang chăm chú cắt cỏ.


Một trong những thành tựu của ông Andrei Gromyko là việc ký kết Hiệp định Ngừng thử vũ khí một phần năm 1963, Hiệp định Không phổ biến Vũ khí hạt nhân năm 1968, Hiệp ước Chống Tên lửa đạn đạo (ABM) cũng như Thỏa thuận ngăn chặn chiến tranh hạt nhân năm 1973. Trong ảnh là Ngoại trưởng Andrei Gromyko và Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Earl Butz năm 1973.


Ông Eduard Shevardnadze là Bộ trưởng Ngoại giao của Liên Xô trong những năm từ 1985-1990 dưới thời nhà lãnh đạo Mikhail Gorbachev.


Ông Shevardnadze đóng vai trò quan trọng trong quá trình đánh dấu sự kết thúc của Chiến tranh Lạnh. Trong ảnh là Thủ tướng Pháp Jacques Chirac (phải) trong một cuộc gặp với Ngoại trưởng Eduard Shevardnadze năm 1986.


Ông Alexander Bessmertnykh được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Xô Viết năm 1991 thay thế người tiền nhiệm Eduard Shevardnadze. Trong ảnh, Bộ trưởng Alexander Bessmertnykh (phải) và người đồng cấp Mexico Fernando Solana Morales.


Chỉ một vài tháng sau khi ông Boris Pankin lên nắm giữ chức bộ trưởng ngoại giao vào năm 1991 thì Liên Xô tan rã. Trong thời kỳ tại nhiệm, ông Pankin đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel và bắt đầu quá trình giải trừ quân bị với Mỹ.


Ông Andrei Kozyrev trở thành bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của Nga từ tháng 10/1991 cho đến tháng 1/1996. Trong ảnh chụp năm 1993 là Bộ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Kozyrev (trái) và người đồng cấp người Đức Klaus Kinkel.


Với cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Nga, ông Andrei Kozyrev (phải) luôn nhấn mạnh vào việc hợp tác đối thoại trong những bất đồng với Mỹ.


Từ năm 1996-1998, ông Yevgeny Primakov đảm nhận cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Nga. Ông luôn phản đối sự bành trướng của NATO tới các nước thuộc Liên Xô cũ mặc dù vào ngày 27/5/1997 Nga và NATO ký Thỏa thuận sáng lập quan hệ Nga-NATO. Trong ảnh là Tổng thư ký NATO Javier Solana và Bộ trưởng Ngoại giao Yevgeny Primakov (trái) tại Berlin năm 1996.


Ông Igor Ivanov là Bộ trưởng Ngoại giao Nga từ năm 1998-2004. Trong thời kỳ tại nhiệm, ông đã phản đối việc Mỹ đem quân đến Iraq.


Ông Sergei Lavrov nắm giữ cương vị Ngoại trưởng Nga từ năm 2004. Trong ảnh là ông Lavrov tại Hội nghị An ninh Munich lần thứ 51 vừa diễn ra tại Đức.


Cuộc hội ngộ của cựu Bộ trưởng Igor Ivanov (trái), Yevgeny Primakov (giữa) và Ngoại trưởng Sergei Lavrov tại một cuộc họp.



Hà Linh (Theo TASS)
Giới chính trị gia và 'ngoại giao bóng bàn'
Giới chính trị gia và 'ngoại giao bóng bàn'

Có thể nói bóng bàn là một trong những môn thể thao được ưa thích nhất trong giới chính trị gia, và không ít người trong số họ đã phát huy tốt ngoại giao bóng bàn trong những chuyến công du chính trị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN