10 vũ khí uy lực nhất trong kỷ nguyên hiện đại

Chiến tranh vẫn tiếp tục diễn ra trong nhiều thế kỷ qua kể từ khi loài người xuất hiện và những loại vũ khí sử dụng trong các cuộc xung đột đã thay đổi rất nhiều theo thời gian. Hàng nghìn năm trước, các bậc tiền bối của chúng ta đã sử dụng các loại vũ khí đơn giản nhưng hiệu quả như giáo, mác, kiếm hoặc thậm chí cả những vật liệu cùn khác.

Ngày nay, sự phát triển của công nghệ đã giúp cho lĩnh vực quân sự, quốc phòng đã có những bước tiến dài chỉ trong thời gian ngắn, đặc biệt là về các loại vũ khí. Vậy những loại vũ khí uy lực nhất trong kỷ nguyên hiện đại là gì? Dưới đây là câu trả lời:

10. Súng phóng lựu thông minh XM25

XM25.


Nằm trong danh sách 10 vũ khí uy lực nhất hiện nay đó là súng phóng lựu thông minh XM25. Hệ thống này bắn ra những quả đạn cỡ 25mm, phát nổ trên không ở tầm trung hoặc gần mục tiêu. Một thiết bị đo cự ly bằng laser của XM25 có nhiệm vụ xác định khoảng cách từ vị trí bắn tới mục tiêu. Ban đầu, loại súng này được trang bị cho những binh sĩ tham gia trong cuộc chiến ở Afghanistan và dự định sẽ được quân đội Mỹ chính thức đưa vào biên chế năm 2015.

9. Súng tấn công Atchisson

Bắt đầu được thiết kế từ năm 1972 và sau đó trở nên hoàn thiện hơn, loại súng này được nhiều người cho là chỉ tồn tại trong các trò chơi điện tử hoặc trên phim ảnh, đặc biệt là trong bộ phim nổi tiếng gần đây là The Expendables (Tạm dịch: Biệt đội đánh thuê). Nhưng Atchisson là có thực và đã xuất hiện trong quân đội Mỹ hiện nay. Vũ khí tấn công hoàn toàn tự động này có khả năng bắn nhiều loại đạn khác nhau nhờ vào hộp tiếp đạn phức hợp.

Súng Atchisson.


Atchisson có thể sử dụng để tiêu diệt những nhóm địch có quân số đông, cũng như cung cấp hỏa lực yểm trợ mạnh cho bộ binh để cơ động vượt qua một khu vực nguy hiểm. Đây là loại vũ khí sát thương và có thể xách tay khi cơ động, xứng đáng có một vị trí trong danh sách 10 vũ khí uy lực nhất hiện nay.

8. Súng phóng lựu tự động MK-19

Không có gì bí mật là tại sao súng phóng lựu tự động MK-19 lại được nằm trong danh sách này. MK-19 có thể khai hỏa những quả lựu đạn một cách hiệu quả ở cự ly hơn 2km. Những quả lựu đạn đã đủ gây ra sự sợ hãi, nhưng việc không thể phát hiện một quả lựu đạn được bắn ra ở cự ly gần 2km càng gây ra sự sợ hãi lớn lớn. Vũ khí này khá nặng và không thực sự là dễ sử dụng, nhưng hỏa lực của nó thì không cần phải bàn cãi.

MK-19.


Mark-19 (MK-19) được tích hợp chủ yếu trên các phương tiện của Lục quân và Hải quân Mỹ. Nó có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu được ngụy trang hoặc hỏa lực yểm trợ. Sức công phá từ những quả lựu đạn cỡ 40mm có thể phá hủy những công sự và sát thương binh sĩ của đối phương. Vũ khí này tạo ra một âm thanh khác lạ khi bắn và những quả lựu đạn khi được bắn ra, hướng vào mục tiêu ở tốc độ bay mà mắt thường của con người có thể quan sát được. Khả năng định hướng quỹ đạo bay này cho phép người sử dụng dễ dàng điều chỉnh tầm và cự ly tới mục tiêu chỉ sau vài phát bắn.

7. Robot MAARS

Robot MAARS là một loại vũ khí rất hữu dụng và có sức mạnh không thể tin được. Robot này không những được sử dụng để dò bom mà còn tích hợp được với một loạt các vũ khí khác như súng máy và súng phóng lựu. Điều khiến cho robot này thực sự hữu ích là nó có thể hoạt động ở khu vực hẻo lánh và giúp làm giảm nguy cơ thương vong cho con người.

Robot MAARS.


Đây thực sự là một loại vũ khí có sức mạnh. Nó có thể được triển khai trong những tình huống, nơi nguy cơ xuất hiện các vụ nổ (ví dụ như khu vực bị cài bom) và đặt ra sự nguy hiểm nếu con người can thiệp. Hơn nữa, MAARS có thể bất ngờ tiêu diệt đối phương một cách đáng ngạc nhiên nhờ sự cơ động yên tĩnh và bí mật của nó. Robot này có thể không phải là tương lai của chiến tranh, nhưng nó chắc chắn là sự mở đường cho các loại vũ khí trong tương lai.

6. Súng máy mini (Minigun)

Minigun hay “súng đa nòng” có lẽ là một loại vũ khí khiến cho đối phương phải khiếp sợ. Với 6 nòng súng, Minigun có thể bắn lên tới 4.000 viên đạn/phút, khiến nó trở thành loại vũ khí có tính phá hủy và sát thương hàng loạt. Tuy nhiên, giống như các loại vũ khí hạng nặng khác, Minigun khá nặng và cồng kềnh. Nhưng trong những tình huống nhất định, đây thực sự là một trong những khẩu súng có uy lực nhất.

Súng máy mini.


Chúng ta có thể thấy loại súng này được gắn trên các trực thăng tấn công của Mỹ. Rất khó để đối phương có thể trốn thoát được hỏa lực mạnh, tầm xa, tốc độ bắn nhanh và chính xác của Minigun.

5. Súng trường bắn tỉa XM2010

Súng bắn tỉa XM2010.


Súng trường bắn tỉa XM2010 là loại vũ khí rất uy lực. Với việc dễ mang vác (xách tay) và tính sát thương cao, súng bắn tỉa này có thể tiêu diệt một mục tiêu ở khoảng cách gần 2km. Đặc biệt, loại súng này khi bắn gây ra tiếng nổ rất bé và tia lửa phát ra từ nòng súng cũng rất ít. Tất cả những nhân tố trên kết hợp lại khiến XM2010 trở thành loại vũ khí cơ động và có sức mạnh đáng nể.

4. Súng điện từ (Railgun)

Đầu đạn súng điện từ thử nghiệm.


Trong nhiều năm, Railgun là một loại vũ khí siêu thực, chỉ tồn tại trong các bộ phim hành động và là một nỗ lực tốn kém. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, quân đội Mỹ đã có những bước tiến đáng kể trong việc biến Railgun trở thành hiện thực. Công nghệ này rất phức tạp nhưng cuối cùng nó cũng đã được thử nghiệm bởi Hải quân Mỹ. Đây là loại vũ khí công nghệ cao, hoạt động dựa trên nguyên lý sử dụng tia xung điện để tạo ra lực đẩy đầu đạn ra khỏi nòng với vận tốc khoảng 9.000km/h. Thực sự đây là loại vũ khí hiện đại có uy lực đáng sợ.

3. Máy bay không người lái Predator

Máy bay không người lái Predator.


Máy bay không người lái Predator (kẻ ăn thịt) hay còn gọi là “Reaper” (thần chết) nhận được rất nhiều sự chú ý của các phương tiện truyền thông trong thời gian gần đây. Nó là loại vũ khí có uy lực không chỉ vì khả năng mang theo được gần 250 kg bom mà còn bởi vì không cần người lái và có thể thu thập thông tin tình báo quan trọng, cho phép phát huy tối đa sức mạnh của các loại vũ khí khác trong danh sách này. Bên cạnh đó, việc sử dụng máy bay không người lái còn giúp hạn chế thương vong.

2. Virus Chimera


Có thể sẽ gây ra một cuộc tranh luận lớn nếu đặt các virus Chimera nằm trong danh sách này bởi vì nó dường như không phải là một loại vũ khí quân sự kinh khủng nhất trong thế giới hiện đại. Nhưng việc tấn công bằng một loại virus mà có thể tàn sát dân chúng một cách từ từ và đau đớn mà không cần phải bắn một phát đạn hay thả một quả bom nào thì thực sự là kinh khủng.

1. Vũ khí hạt nhân


Không còn nghi ngờ gì rằng trong thế giới hiện đại, không gì có thể chống lại được một quả bom hạt nhân. Thế giới chỉ chứng kiến uy lực kinh hoàng của loại vũ khí này trong Chiến tranh Thế giới lần thứ 2, nhưng điều đó đủ chứng minh rằng hiện không có loại vũ khí nào uy lực hơn khi mà giờ đây, công nghệ hạt nhân đã được cải thiện hơn nhiều. Nghĩa là một loại vũ khí hạt nhân dù nhỏ cũng có thể gây ra thảm họa khủng khiếp.


Công Thuận (Americanlivewire)

Nga hiện đại hóa các tàu chiến chủ lực thế nào?
Nga hiện đại hóa các tàu chiến chủ lực thế nào?

Tàu tuần dương hạt nhân Đô đốc Nakhimov của Nga sẽ được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa S-400 và hệ thống chống tên lửa Poliment-Redut tầm trung, cũng như tên lửa hành trình Caliber. Đây là một phần trong kế hoạch hiện đại hóa hạm đội Hải quân của Nga đang diễn ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN