07:17 03/07/2014

Tứ kết Brazil - Colombia: Các vũ công không biết nhảy Samba?

Brazil dù là chủ nhà và được đánh giá cao hơn Colombia trong trận tứ kết thứ hai của World Cup 2014 diễn ra ngày 5/7 tới, song vẫn có rất nhiều lo ngại dành cho các vũ công Samba...

Brazil dù là chủ nhà và được đánh giá cao hơn Colombia trong trận tứ kết thứ hai của World Cup 2014 diễn ra ngày 5/7 tới, song vẫn có rất nhiều lo ngại dành cho các vũ công Samba. Những vấn đề về tâm lý, thể lực và lực lượng có thể sẽ khiến Brazil gặp khó trước một “ngựa ô” Colombia thoải mái về tinh thần và hừng hực khí thế.

Tại VCK World Cup 2014, đội chủ nhà Brazil được đánh giá rất cao và đã có không ít kỳ vọng Selecao sẽ giành chức vô địch lần thứ 6 ngay trên quê hương mình. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện trong 4 trận đấu đã qua, các học trò của huấn luyện viên Scolari chưa khiến người hâm mộ hài lòng. Họ mở màn vòng bảng bằng màn lội ngược dòng không thuyết phục trước Croatia nhờ bàn thắng gây tranh cãi từ chấm phạt đền mà trọng tài người Nhật Bản Yuichi Nishimura trao tặng.

Trong trận đấu thứ hai, các cầu thủ chủ nhà thi đấu chật vật trước một Mexico không quá mạnh và chấp nhận trận hòa không bàn thắng. Chiến thắng 4-1 trước một Cameroon rệu rã ở lượt trận cuối cùng vòng bảng cũng không giúp Brazil khá hơn. Họ chỉ có thể vượt qua Chile ở vòng đấu loại trực tiếp trong loạt sút luân lưu đứng tim. Có lẽ sự kỳ vọng quá lớn từ khán giả nhà đã tạo ra sức ép tâm lý đối với các cầu thủ Brazil.

Điển hình là trong trận gặp Chile, một số cầu thủ Brazil đã có biểu hiện căng cứng và mất kiểm soát trước áp lực. Thiago Silva dù là thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự song lại không được tin tưởng giao nhiệm vụ sút luân lưu, trong khi Hulk và Willian đã đá hỏng. Ông thày Scolari thậm chí đã phải nhờ tới các bác sĩ tâm lý để cải thiện tinh thần thi đấu cho các học trò trước trận đấu gặp Colombia.

Trái ngược với các cầu thủ Brazil, các cầu thủ Colombia đang hừng hực khí thế sau những chiến thắng như “chẻ tre”. Colombia đang có hàng công mạnh thứ hai tại World Cup lần này với 11 bàn thắng, ít hơn 1 bàn so với Hà Lan. Hàng thủ của Colombia cũng được đánh giá rất cao bởi qua 4 trận đấu, họ mới chỉ để lọt lưới 2 bàn. Tại vòng 1/8, Colombia chỉ cần 50 phút để “kết liễu” đối thủ Uruguay với cú đúp của tiền đạo trẻ James Rodriguez, còn Brazil phải trải qua cuộc đấu thể lực kéo dài 120 phút và loạt đấu súng cân não.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Colombia. Ảnh: TTXVN


Những cầu thủ quan trọng của Brazil như David Luiz hay Neymar đều đã dính chấn thương nhẹ. Ban huấn luyện Brazil khẳng định cả hai cầu thủ này đã hoàn toàn sẵn sàng cho cuộc đối đầu với Colombia, song vẫn có những nghi ngờ có cơ sở. Neymar đã phải tiêm thuốc giảm đau để vào sân trong trận đấu với Chile và sau đó đã có những biểu hiện “hụt hơi”. Dù được nghỉ tới 5 ngày nhưng Neymar khó có thể ra sân với 100% thể lực.

Ngoài những vấn đề về tâm lý và thể lực, huấn luyện viên Scolari hiện cũng đang phải đau đầu với sự xáo trộn về lực lượng. Tiền vệ Luis Gustavo bị treo giò khiến Brazil thiếu đi một chốt chặn quan trọng trước hàng công rất tốc độ của Colombia. Phương án thay thế có thể sẽ là Paulinho nhưng cầu thủ đang khoác áo câu lạc bộ Tottenham lại thiếu đi tố chất cần thiết của một cầu thủ đánh chặn là tính kỷ luật. Không chỉ Paulinho mà người có thể sẽ đá cặp cùng anh trong trận gặp Colombia là Fernandinho đều có xu hướng tấn công. Việc cả Paulinho và Fernandinho đều lao lên phía trên sẽ khiến đội hình 4-2-3-1 của Brazil để lộ những khoảng trống chết người ở giữa sân. Oscar, Hulk và Neymar không phải là những cầu thủ giỏi trong hỗ trợ phòng ngự.

Trong khi thiếu vắng một chốt chặn quan trọng ở giữa sân, khả năng tấn công của Brazil cũng đang bị nghi ngờ. Nỗi thất vọng lớn nhất của người Brazil chính là vị trí của hai tiền đạo chủ lực là Fred và Jo. Cả hai cầu thủ này bị đánh giá chỉ tương đương với các chân sút có trình độ trung bình tại châu Âu. Sức tấn công của Brazil sẽ phụ thuộc chủ yếu vào Neymar. Tuy nhiên, cầu thủ số 10 này lại không thực sự sẵn sàng về thể lực và anh không có được sự hỗ trợ cần thiết từ các đồng đội. Trong các trận đấu đã qua của Brazil, “ngôi sao cô đơn” Neymar hoặc trở thành người kiến tạo, hoặc phải “tự làm tự ăn”.

Nếu như Brazil chỉ có một “siêu nhân” để có thể gây đột biến thì Colombia ngoài James Rodriguez còn rất nhiều lựa chọn khác như Teófilo Gutiérrez, Juan Quintero, Pablo Armero hay Juan Cuadrado.... Họ sẽ là mối đe dọa thực sự đối với hàng thủ Selecao. Không những thế, một bất lợi khác của Brazil đang được giới phân tích nhắc tới là địa điểm thi đấu. Fortaleza chính là nơi mà Brazil đã không thể ghi nổi một bàn thắng trong trận gặp Mexico ở vòng bảng. Người Brazil không muốn đội tuyển của mình lặp lại cái “dớp” này trong trận đấu một mất một còn.

Xét trên nhiều khía cạnh, Brazil đang là đội chịu nhiều áp lực hơn Colombia. Tuy nhiên, một khi trút bỏ được những gánh nặng về tâm lý, những đôi chân của các vũ công vàng-xanh sẽ sẵn sàng cho vũ điệu Samba say đắm. Cuộc thư hùng giữa Brazil và Colombia sẽ ẩn chứa nhiều bất ngờ, bởi đối đầu với chủ nhà luôn khó khăn trong khi “giải mã” hiện tượng của giải đấu cũng không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Và chỉ cần Neymar vào sân với đôi chân không mệt mỏi, người Brazil còn lý do để hy vọng./.

Dự đoán Brazil thắng 2-1.

* Thông tin trận đấu:
- Thời gian: 3h00 ngày 5/7
- Địa điểm: SVĐ Castelao, thành phố Fortaleza
- Thành tích đối đầu: Brazil và Colombia chưa bao giờ gặp nhau tại một kỳ World Cup, song đã có 25 lần đối đầu. Trong số đó, Brazil áp đảo với 15 chiến thắng và chỉ thất bại 2 lần trước Colombia.

* Đội hình dự kiến:
- Brazil (4-2-3-1): Julio Cesar; Marcelo, Dani Alves, Thiago Silva, David Luiz; Paulinho, Fernandinho; Oscar, Hulk, Neymar; Fred.
- Colombia (4-4-2): Ospina; Armero, Zuniga, Zapata, Yepes; Aguilar, Sanchez, Cuadrado, J.Rodriguez; Gutierrez, J. Martinez.


Ngọc Biên