04:18 18/04/2011

Tử hình tên giết người gây án trên nhiều địa bàn

Tòa án nhân dân (TAND) TP. Hồ Chí Minh đã tuyên án tử hình đối với Phạm Văn Đông (sinh năm 1988, quê huyện Củ Chi) về tội “giết người” và “cướp tài sản”. Liên quan đến vụ án này, Tòa cũng tuyên phạt Đào Quốc Vũ (1989) mức án 1 năm 3 tháng tù về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Ngày 18/4, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Hồ Chí Minh đã tuyên án tử hình đối với Phạm Văn Đông (sinh năm 1988, quê huyện Củ Chi) về tội “giết người” và “cướp tài sản”. Liên quan đến vụ án này, Tòa cũng tuyên phạt Đào Quốc Vũ (1989) mức án 1 năm 3 tháng tù về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Sát thủ Phạm Văn Đông (áo trắng) và bị cáo Vũ tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của Viện KSND cùng cấp: ngày 28/6/2009, trong khi chở bạn gái đi uống cà phê ở Công viên nước huyện Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh), Đông có nẹt pô xe khiến Đào Quốc Vũ bực tức và đôi bên gây hấn. Thấy Vũ kêu đồng bọn đến “giúp sức”, Đông bỏ chạy. Nhóm của Vũ đuổi theo. Đến xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, một mình Đông cầm dao đuổi đâm nhóm Vũ. Bị Đông đâm trúng lưng, Lê Nguyễn Duy Khoa là đồng bọn của Vũ hoảng loạn, lái xe va vào xe máy đi ngược chiều do anh Nguyễn Thành Luân điều khiển, cả hai ngã xuống đường. Cùng lúc đó Đông chạy đến, nhầm tưởng anh Luân là đồng bọn của Vũ nên y đã đâm Luân trọng thương và chết trên đường đưa đi cấp cứu. Riêng Nguyễn Duy Khoa đã được cứu sống.

Gây án xong, Đông bỏ trốn đến huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Ngày 1/7/2009, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Củ Chi ra lệnh bắt khẩn cấp Phạm Văn Đông. Hai tháng sau đó, Đông đến bến xe Miền Đông, TP. Hồ Chí Minh và kêu chị Hoa hành nghề xe ôm ở đấy chở về huyện Hóc Môn. Trong khi đi đường, chị Hoa hỏi Đông có phải nhà ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi hay không thì Đông chối vì sợ chị Hoa nhận ra mình. Nhân đây, y nảy ý định cướp xe máy và điện thoại của chị Hoa. Đông bảo chị Hoa đi vào đoạn đường vắng rồi dùng chính con dao gây án trước đây đâm nhiều nhát khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Sau khi cướp điện thoại và xe máy của chị Hoa, Đông chạy về huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, tiếp tục dùng con dao đó để cướp giật tài sản. Đến ngày 15/11/2009, Đông bị TAND huyện Bến Cát tuyên 15 năm tù về tội “cướp tài sản” và “cướp giật tài sản”. Trước đó vào ngày 23/1/2007, Đông cũng bị TAND huyện Bến Cát tuyên phạt 3 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”.

Trần Xuân Tình