04:17 03/04/2015

Tử hình hai anh em mua bán hơn 600 bánh heroin

Hội đồng xét xử đã tuyên hai án tử hình đối với hai anh em ruột mua bán, tàng trữ trái phép ma túy quy mô lớn với hơn 600 bánh heroin.

Sau 7 ngày xét xử, ngày 3/4, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã kết thúc phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án mua bán, tàng trữ trái phép ma túy quy mô lớn với hơn 600 bánh heroin.

Bị cáo Lê Văn Kiểm (mặc áo trắng) và đồng bọn đứng trước vành móng ngựa.


Sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên hai án tử hình đối với hai anh em ruột là Lê Văn Kiểm (33 tuổi, quê Nghệ An) và Lê Văn Hạnh (41 tuổi, anh ruột của Kiểm) về tội tổ chức "mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy" với số lượng hơn 600 bánh heroin.

Các đồng phạm Ngô Thị Mỹ Vân (51 tuổi, ngụ quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh) tù chung thân, Đặng Thị Thanh (29 tuổi, vợ của Kiểm) 23 năm tù và Lê Văn Nhật (20 tuổi, cùng quê Nghệ An) 3,5 năm tù giam cùng về tội “che giấu tội phạm” và "trộm cắp tài sản".

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương, từ cuối năm 2012, Lê Văn Kiểm rủ anh trai là Lê Văn Hạnh lên kế hoạch thực hiện đường dây mua bán ma túy từ Nghệ An vào các tỉnh, thành thuộc khu vực Đông Nam bộ.

Hạnh nhận nhiệm vụ tìm hàng đưa ma túy từ Nghệ An tuồn vào Bình Dương để Kiểm tìm đầu mối tiêu thụ ở các tỉnh, thành lân cận.

Lê Văn Kiểm thuê một căn nhà không số thuộc tổ 85, khu phố 7, phường Phú Lợi (thành phố Thủ Dầu Một) làm “kho tập kết” chứa hêrôin từ Nghệ An đưa vào Bình Dương, sau đó các đối tượng phân phối khắp các tỉnh, thành trong khu vực thu về hàng triệu USD.

Kiểm và Hạnh thu lợi bất chính từ việc bán mỗi bánh hêrôin với giá 200 triệu đồng hoặc 9.000 USD. Sau khi nhận hàng từ Hạnh, Kiểm còn nâng giá bán mỗi bánh heroin lên 207- 208 triệu đồng để hưởng chênh lệch. Từ cuối năm 2012 đến tháng 8/2013, Kiểm và Hạnh đã thực hiện vận chuyển, tàng trữ và mua bán trái phép hơn 600 bánh heroin.

Bị cáo Lê Văn Hạnh.


Vụ án được khám phá vào ngày 5/8/2013, từ việc bị cáo Ngô Thị Mỹ Vân đang trên đường vận chuyển 2 bánh hêrôin mua từ Kiểm đi tiêu thụ thì bị Công an tỉnh Bình Dương bắt quả tang. Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương mở rộng điều tra, bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Kiểm, thu giữ 34 bánh heroin.

Qua đấu tranh, Kiểm khai từ cuối năm 2012 đến khi bị bắt, thông qua Hạnh đã vận chuyển hơn 600 bánh heroin và 879,70 gam ma túy tổng hợp (ma túy đá) từ Nghệ An vào Bình Dương.

Kiểm đã tìm mối bán khoảng 570 bánh heroin và đã thanh toán cho Hạnh hơn 3 triệu đôla Mỹ, 4.000 đôla Australia và trên 18,9 tỷ đồng, Kiểm thu lợi số tiền gần 4 tỷ đồng tiền mặt.

Số tiền này, Kiểm dùng mua xe ôtô và dùng để tiêu xài hết cho gia đình. Riêng số tiền 99.400 USD và hơn 4 tỷ đồng được cơ quan Công an thu giữ tại nhà Kiểm từ đợt bán hàng chục bánh heroin nhưng chưa kịp bàn giao cho tên Hạnh.

Theo Hội đồng xét xử, vụ án do hai em anh Kiểm và Hạnh cầm đầu mua bán, tàng trữ trái phép ma túy mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng từ trước đến nay tại Bình Dương, với số ma túy hơn 600 bánh heroin được các đối tượng bán với hàng triệu USD.

Hành vi của bị cáo Kiểm và Hạnh gây nguy hại đặc biệt cho xã hội nên cần loại khỏi đời sống xã hội theo quy định của pháp luật.


Tin, ảnh: Chí Tưởng-Hải Âu (TTXVN)