12:10 12/12/2011

Từ bỏ châu Âu, Anelka gia nhập Shanghai Shenhua

Đội bóng Shanghai Shenhua thông báo đã đạt được thỏa thuận về việc chiêu mộ tiền đạo Nicolas Anelka của Chelsea.

Đội bóng Shanghai Shenhua thông báo đã đạt được thỏa thuận về việc chiêu mộ tiền đạo Nicolas Anelka của Chelsea.

Trong thông báo ngắn được đội bóng đưa ra, CLB Shanghai Shenhua cho biết Anelka sẽ gia nhập giải Super League của Trung Quốc từ tháng Giêng tới khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông mở cửa. Hiện chưa có thông tin chi tiết về vụ chuyển nhượng này song tờ L’Equipe dẫn một số nguồn tin riêng cho hay, đội bóng của Thượng Hải tuần trước đã đề nghị mức lương 14,2 triệu USD trong hai mùa giải cho tiền đạo người Pháp.



Tiền đạo Anelka - Ảnh Internet



Trước đó, Chelsea đã cho phép Anelka tìm kiếm đội bóng mới từ tháng Giêng tới sau bốn năm cống hiến cho đội bóng. Hiện mối quan hệ giữa Anelka với HLV đương nhiệm Andre Vilas-Boas không còn mặn mà như trước. Việc Anelka chỉ còn là lựa chọn thứ tư sau Didier Drogba, Fernando Torres và Daniel Sturridge đã làm tiền đạo này không hài lòng và anh cùng với Alex đã phải tập riêng, thay vì được tập chung với toàn đội chính thức của Chelsea, trong thời gian qua.

Có thể nói với việc gia nhập Shanghai Shenhua, “ngựa hoang” Anelka đã ít nhiều gây bất ngờ khi có không ít đội bóng ở Anh và châu Âu muốn có anh. Trước đây, Anelka từng lang bạt khoác áo không ít đội bóng như Real Madrid, Paris Saint-Germain, Fenerbahce, Manchester City, Liverpool và Arsenal.

Cũng trong một diễn biến liên quan, người phát ngôn của Shanghai Shenhua, ông Ma Yue cho biết đội bóng này sẽ sớm thông báo về việc bổ nhiệm cựu danh thủ Jean Tigana làm HLV. Cựu tiền vệ của tuyển Pháp, vốn từng giành chức vô địch Euro 1984 với Michel Platini, từng dẫn dắt Bordeaux, Lyon, Monaco, Fulham và Besiktas. Hồi tháng 11 vừa qua, ông Jean Tigana đã có chuyến thăm Thượng Hải và tới xem cơ sở vật chất của đội bóng Shanghai Shenhua. Tuần trước, ông Tigana đã liên hệ với liên đoàn các huấn luyện viên quốc gia của Pháp để chiêu mộ thêm trợ lý cùng ông sang Trung Quốc “du kí”.


Theo thethaovanhoa.vn