12:16 17/12/2010

TTCK Việt Nam: Mất lực đỡ, hai sàn giảm điểm.

Ngày 16/12, thị trường chứng khoán quay đầu giảm điểm, sắc đỏ lan rộng bảng điện tử. Trước đó, thị trường đón nhận thông tin Moody's Investors Service đã cắt giảm định mức tín nhiệm trái phiếu Chính phủ Việt Nam...

Ngày 16/12, thị trường chứng khoán quay đầu giảm điểm, sắc đỏ lan rộng bảng điện tử. Trước đó, thị trường đón nhận thông tin Moody's Investors Service đã cắt giảm định mức tín nhiệm trái phiếu Chính phủ Việt Nam, từ mức Ba3 (mức ổn định) về mức B1 và hạ bậc tín nhiệm xếp hạng tiền gửi của 6 ngân hàng Việt Nam.

Ngày 16/12/2010
VN-Index:
Giảm 13,26 điểm (tương đương 2,69%) xuống còn 480,21 điểm. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt hơn 80 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị giao dịch là 1.901,65 tỷ đồng.
 HNX-Index: Giảm 5,17 điểm (tương đương 4,29%) xuống còn 115,43 điểm. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt 57,7 triệu đơn vị, tương đương giá trị giao dịch là 1.103,16 tỷ đồng.

Những lý do mà Moody's đưa ra cho động thái đánh tụt điểm tín nhiệm này là rủi ro gia tăng về cán cân thanh toán, lạm phát tăng tốc, và gánh nặng nợ nần tại Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin). Chính vì vậy, hầu hết các mã cổ phiếu ngân hàng phiên này đều lao dốc.

Ngoài ra, sự phân tích của các chuyên gia kinh tế vì sao NHNN giãn thời gian tăng vốn điều lệ của các NHTM lên 1 năm cũng khiến tâm lý các nhà đầu tư chao đảo.

Tuy nhiên, sự đánh tụt hạng 6 ngân hàng Việt Nam trong bảng xếp hạng tín nhiệm của Moody's Investors Service đã một lần nữa khẳng định những khó khăn mang tính dài hạn của hoạt động ngân hàng, gây e ngại cho giới đầu tư. Chính vì vậy, sự lao dốc của thị trường trong phiên này là điều tất yếu diễn ra. Theo đó, giấc mơ chinh phục 500 điểm như các nhà đầu tư kỳ vọng đã không thể thực hiện.

Hải Yên