07:12 20/07/2014

TT Putin: Cần điều tra quốc tế độc lập và khách quan vụ MH17

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Hà Lan Mark Rute trong đó hai bên nhấn mạnh cần mở một cuộc điều tra mang tính quốc tế và do Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) chủ trì, với sự tham gia của tất cả các bên có liên quan.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19/7 đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Hà Lan Mark Rute trong đó hai bên nhấn mạnh cần mở một cuộc điều tra mang tính quốc tế và do Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) chủ trì, với sự tham gia của tất cả các bên có liên quan về vụ chiếc máy bay Boeing-777 mang số hiệu MH17 của Hãng hàng không Malaysia bị rơi tại miền Đông Ukraine. Hai bên cũng nhấn mạnh cần phải đảm bảo hoạt động của các quan sát viên OSCE và các chuyên gia quốc tế cần phải được tiếp cận nơi xảy ra tai nạn.

Cùng ngày Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ John Kerry. Bộ Ngoại giao Nga cho biết hai nhà ngoại giao nhất trí cần phải đảm bảo một cuộc điều ra quốc tế công khai, độc lập và khách quan với vai trò chủ đạo của ICAO, có sự tham gia của tất cả những ai sẵn sàng trợ giúp xác lập sự thật. Hai bên cũng nhất trí tất cả vật chứng bao gồm cả hộp đen cần phải được cung cấp để điều tra trong khuôn khổ cuộc điều tra quốc tế, trong khi các chuyên gia quốc tế phải được đảm bảo tiếp cận hiện trường.

Lực lượng cứu hộ Ukraine tìm kiếm thi thể các nạn nhân. Ảnh: AFP/TTXVN


Bộ Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh sự phản tác dụng của những tuyên bố vội vã của một số nước về nguyên nhân vụ tai nạn có thể gây áp lực lên cuộc điều tra quốc tế.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố cho biết ông Kerry yêu cầu đảm bảo các quan sát viên Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) tại Ukraine và các chuyên gia quốc tế phải được tiếp cận đầy đủ tại địa điểm máy bay rơi. Mỹ đặc biệt quan ngại trước những lời kêu gọi của quốc tế đảm bảo cho các nhà điều tra tiếp cận đầy đủ tại địa điểm máy bay rơi và nhấn mạnh Mỹ quan ngại sâu sắc về việc các quan sát viên OSCE và các nhà điều tra quốc tế đã ngày thứ 2 liên tiếp không thể tiếp cận địa điểm xảy ra tai nạn.

Mỹ cũng kêu gọi Nga gây áp lực buộc lực lượng chủ trương liên bang hóa hạ vũ khí và đối thoại với Chính phủ Ukraine, ngăn chặn dòng vũ khí và chiến binh vào miền Đông Ukraine và cho phép các quan sát viên OSCE đảm bảo an ninh tại khu vực biên giới.

Trong khi đó tại Ukraine, chính quyền và phe nổi dậy đã đổ lỗi cho nhau về việc làm chậm trễ quá trình điều tra. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố các quan sát viên OSCE một lần nữa bị lực lượng nổi dậy tại miền Đông cản trở tại khu vực hiện trường tai nạn máy bay.

Trong khi đó, Thủ tướng Cộng hòa Donesk tự xưng Alexander Borodai cho biết đại diện OSCE tại Donetsk thông báo chuyến đi của các chuyên gia quốc tế từ Kiev tới nơi xảy ra tai nại không rõ vì sao vẫn bị đình hoãn. 81 nhà điều tra quốc tế vẫn ở lại Kiev và không thể tới địa điểm xảy ra tai nạn trước ngày 20/7.

Trước đó, tại Donetsk đã thành lập ủy ban điều phối các hoạt động liên quan đến cuộc điều tra. Ông Borodai tuyên bố sẵn sàng kí thỏa thuận ngừng bắn với Kiev trong thời gian diễn ra cuộc điều tra và sẵn sàng cho phép các chuyên gia tiếp cận địa điểm xảy tai nạn. Trong khi đó, Phó Thủ tướng Cộng hòa Donesk tự xưng Andrey Purgin cho biết chính quyền Kiev vẫn duy trì cường độ chiến dịch quân sự và không muốn kí thỏa thuận ngừng bắn tạm thời để đưa các chuyên gia quốc tế tới nơi xảy ra vụ tai nạn máy bay.

Ngày 19/7, đã có 130 chuyên gia từ Malaysia tới Ukraine để tham gia cuộc điều tra.


TTXVN/Tin tức