12:21 21/12/2012

TS- Hoa hậu Kim Hồng tham gia Hội chợ công thương và xây dựng

Dù rất bận rộn dịp cuối năm, nhưng TS- Hoa hậu Đoàn Thị Kim Hồng, Chủ tịch HĐQT Công ty CIAT cũng vẫn tham gia tổ chức Hội chợ triển lãm công thương và xây dựng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Đông Nam bộ - Long An năm 2012.

Dù rất bận rộn dịp cuối năm, nhưng TS- Hoa hậu Đoàn Thị Kim Hồng, Chủ tịch HĐQT Công ty CIAT cũng vẫn tham gia tổ chức Hội chợ triển lãm công thương và xây dựng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Đông Nam bộ - Long An năm 2012.

 

 

Hội chợ vừa khai mạc ngày 20/12, tại Long An. Tham gia lễ khai mạc có ông Mai Văn Chính -Ủy viên Trung ương Đảng-Bí thư Tỉnh Ủy Long An; ông Nguyễn Nam Hải -Thứ trưởng Bộ Công thương; ông Đỗ Hữu Lâm -Phó Bí thư Tỉnh Ủý, Chủ tịch UBND Tỉnh Long An.

 

Hội chợ là chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2012 do UBND tỉnh Long An và Cục Xúc tiến thương mại-Bộ Công thương phối hợp tổ chức. Hội chợ triển lãm Công Thương – Xây dựng Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Đông Nam bộ năm 2012 diễn ra đến ngày 25/12/2012.

 

 

 

 

 

 
 

Hội chợ triển lãm Công Thương – Xây dựng Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Đông Nam bộ năm 2012 nhằm mục đích triển lãm giới thiệu những thành tựu về phát triển công nghiệp, thương mại và xây dựng; xúc tiến đầu tư; mở rộng giao lưu tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh tế; liên kết hoạt động và hỗ trợ để cùng phát triển, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh và sức cạnh tranh trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế giữa các tỉnh, thành phố trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Vùng Đông Nam Bộ và Vùng đồng bằng sông Cửu Long.. Hội chợ được tổ chức quy mô lớn mang tầm quốc gia với trên 600 gian hàng.

 

Đối tượng tham gia HCTL kỳ này bao gồm các Sở Công thương, Trung tâm Xúc tiến thương mại, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại, Du lịch, doanh nghiệp các tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, miền Trung-Tây nguyên, Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long; nhằm giới thiệu các sản phẩm hàng hóa, tiềm năng thế mạnh của từng địa phương và doanh nghiệp. Đặc biệt, trong thời gian diễn ra Hội chợ triển lãm có 2 cuộc hội thảo “Giải pháp thị trường bán lẻ Việt Nam, chương trình đưa hàng Việt về nông thôn”, “Tiết kiệm năng lượng trong sản xuất công nghiệp và thương mại”.