04:16 13/04/2012

Truy tìm kẻ lừa đảo vàng của Bảo Tín Minh Châu

Lợi dụng sơ hở của nhân viên, đối tượng sử dụng hóa đơn mua bán hàng giả, có dấu đã thu tiền để lừa đảo chiếm đoạt 4 cây vàng ta 999,9 trị giá gần 200 triệu đồng của công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu. Camera của công ty đã ghi lại hình ảnh của đối tượng...

Ngày 12/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an quận Cầu Giấy đã khẩn trương điều tra một vụ lừa đảo, chiếm đoạt vàng của Bảo Tín Minh Châu bằng thủ đoạn mới.

Lợi dụng sơ hở của nhân viên, đối tượng sử dụng hóa đơn mua bán hàng giả, có dấu đã thu tiền để lừa đảo chiếm đoạt 4 cây vàng ta 999,9 trị giá gần 200 triệu đồng của công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu. Camera của công ty đã ghi lại hình ảnh và hoạt động lừa đảo của đối tượng (ảnh dưới).



Theo thông tin của cơ quan Công an, vào khoảng 11h50' ngày 7/4, một đối tượng nam giới đóng giả khách hàng vào giao dịch tại cửa hàng của Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu, tại địa chỉ 347-349 đường Xuân Thủy, Dịch Vọng, Cầu Giấy.

Lợi dụng sơ hở của nhân viên, đối tượng sử dụng giấy hóa đơn mua bán hàng, có dấu đã thu tiền (do đối tượng làm giả) để lừa đảo chiếm đoạt 4 cây vàng ta 999,9 trị giá gần 200 triệu đồng của công ty này. Công ty đã có camera ghi lại hình ảnh và hoạt động lừa đảo của đối tượng. Đặc điểm nhận dạng đối tượng là nam giới, cao khoảng 1m65, mặc áo khoác màu xanh đen, đầu mội mũ lưỡi trai mềm, màu xanh tím than đen sọc có viền màu trắng hai bên mũ.

Qua vụ việc này cũng cảnh báo các cửa hàng cần phải cẩn thận hơn trong kinh doanh. Như vụ việc này, đối tượng đã làm giả sẵn một đưa hoá đơn mua bán hàng của Công ty Bảo Tín Minh Châu có đóng dấu đã thanh toán tiền ra quầy lấy vàng. Do đông người, lại thiếu cảnh giác nên nhân viên giao vàng đã không kiểm tra kỹ vì trong hóa đơn giả này, không có tên và chữ ký của nhân viên bán vàng, thu tiền như các hóa đơn mẫu khác của Công ty.

Đề nghị nếu ai phát hiện đối tượng và tang vật, thông báo ngay đến ĐT: 043.9396465 hoặc 01215151972 gặp đồng chí Vũ Bá Xiêm. CQĐT tuyệt đối đảm báo bí mật và có phần thưởng thoả đáng đối với người cung cấp tin.


Theo cand.com.vn