12:13 07/12/2012

Truy tìm hung thủ sát hại nữ công nhân

Sáng 7/12, Cơ quan điều tra Công an quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh cho biết, đã phát lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Tiến Sỹ (tự Bi, SN 1990, ngụ khu phố 1, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức) để điều tra về hành vi “giết người”.

Sáng 7/12, Cơ quan điều tra Công an quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh cho biết, đã phát lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Tiến Sỹ (tự Bi, SN 1990, ngụ khu phố 1, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức) để điều tra về hành vi “giết người”. Hiện đối tượng Sỹ đang lẩn trốn.


Theo hồ sơ điều tra ban đầu, tối ngày 3/12, chị Võ Thị Ngọc Hiếu (24 tuổi, công nhân KCN Sóng Thần 2, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đi làm nhưng không về, cả gia đình đổ xô đi tìm nhưng không thấy. Sau đó gia đình đã đến trình báo công an địa phương.


Đối tượng Lê Tiến Sỹ.


Lực lượng Công an quận Thủ Đức đã tổ chức tìm tung tích nạn nhân và phát hiện chiếc xe Wave chị Hiếu sử dụng nằm tại khu rừng tràm ở khu phố 1 (phường Linh Xuân, quận Thủ Đức).


Đến khoảng 10h30 ngày 6/12, thi thể của chị Hiếu được người dân phát hiện ở dưới bùn, phía trên được phủ lớp lá cây trong vườn tràm nên trình báo cơ quan chức năng. Cơ quan điều tra xác định chị Hiếu bị đối tượng dùng hung khí đâm nhiều nhát vào người rồi dẫn đến tử vong.


Bằng biện pháp nghiệp vụ và củng cố chứng cứ. Công an quận Thủ Đức xác định hung thủ gây án là Lê Tiến Sỹ. Được biết đối tượng Sỹ là bạn của nạn nhân và có một thời gian quan hệ tình cảm yêu đương.


Hiện Công an quận Thủ Đức kêu gọi đối tượng Sỹ sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của Pháp luật. Ngoài ra, ai phát hiện đối tượng Lê Tiến Sỹ đang lẩn trốn ở đâu có thể trình báo theo số điện thoại 0903665932, gặp điều tra viên Lê Quốc Tuấn công an quận Thủ Đức.


Tin, ảnh: Lê Linh