10:16 19/10/2011

Truy quét các đối tượng đào đãi vàng sa khoáng trái phép

Trong 2 ngày 18 và 19/10, huyện Đăk Glei (Kon Tum) đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, tổ chức kiểm tra, truy quét các đối tượng đào đãi vàng trái phép tại thôn Đăk Đoát, xã Đăk Pét, là địa bàn nóng nhất về tình trạng đào đãi vàng sa khoáng trái phép...

Trong 2 ngày 18 và 19/10, huyện Đăk Glei (Kon Tum) đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, tổ chức kiểm tra, truy quét các đối tượng đào đãi vàng trái phép tại thôn Đăk Đoát, xã Đăk Pét, là địa bàn nóng nhất về tình trạng đào đãi vàng sa khoáng trái phép nhưng có tổ chức tại địa phương.



Đào đãi vàng trái phép trên sông Pô Kô


Có điều lạ là khi đoàn đến kiểm tra thực tế tại các điểm vàng sa khoáng tại khu vực trên thì mọi hoạt động khai thác, đào đãi vàng từng nhộn nhịp nơi đây bỗng dưng im lặng. Mặc dù vậy, đoàn liên ngành của huyện Đắk Glei cũng đã kịp lập biên bản tịch thu 6 máy nổ, 3 đầu máy bơm, tháo dỡ 5 lán trại và trục xuất hơn 30 đối tượng đào đãi vàng sa khoáng trái phép ra khỏi địa bàn xã Đăk Pét.


Theo dự kiến, trong thời gian tới, đoàn kiểm tra liên ngành tiếp tục kiểm tra, truy quét các đối tượng đào đãi vàng sa khoáng trái phép tại các xã khác như: Đăk Blô, Đăk Kroong, Đăk Long và Đăk Nhoong nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng và tịch thu những phương tiện phục vụ đào đãi vàng sa khoáng trái phép, bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Đăk Glei. Tuy nhiên, theo nhận định, tình trạng đào đãi vàng tại Đăk Glei mới chỉ tạm yên khi chính quyền truy quét mạnh chứ chưa ổn định./. 



Hoàng Cao Nguyên