09:22 10/09/2012

Truy bắt khẩn các đối tượng đánh trọng thương 3 công an

Công an tỉnh Lào Cai ngày 10/9 đang khẩn trương truy bắt nhóm nghi phạm do cha con Lương Văn Môn (42 tuổi) và Lương Văn Pao (20 tuổi) trú tại thôn Chang, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng cầm đầu, về hành vi chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích 3 chiến sỹ công an rồi bỏ trốn.

Công an tỉnh Lào Cai ngày 10/9 đang khẩn trương truy bắt nhóm nghi phạm do cha con Lương Văn Môn (42 tuổi) và Lương Văn Pao (20 tuổi) trú tại thôn Chang, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng cầm đầu, về hành vi chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích 3 chiến sỹ công an rồi bỏ trốn.

Trước đó, khoảng 20h ngày 8/9, khi tổ công tác gồm phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Lào Cai (PC45), Công an huyện Bảo Thắng phối hợp với công an xã Gia Phú, đang mở rộng điều tra chuyên án 118T truy bắt các đối tượng liên quan đến các vụ trọng án tại Lào Cai thời gian qua, đã đột kích nhà đối tượng Lương Văn Môn trú tại thôn Chang, xã Gia Phú, huyện Huyện Bảo Thắng.

Ngay khi các trinh sát ập vào trong nhà đã phát hiện Môn cùng đồng bọn có dấu hiệu chia và sử dụng ma túy. Tổ công tác đã yêu cầu các đối tượng giữ nguyên hiện truờng, lập biên bản xử lý, thì bất ngờ bị nhóm thanh niên manh động do Lương Văn Pao cầm đầu dùng gạch đá, gậy đánh trọng thương 3 chiến sỹ công an rồi bỏ trốn.

Thượng tá Nguyễn Văn Tuấn, Truởng công an huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, cho biết: Các đối tượng hết sức manh động và hung hãn, đã gây thương tích nghiêm trọng cho đồng chí Nguyễn Đính Hồng, Truởng công an xã Gia Phú với đa chấn thương toàn thân. Đặc biệt là vết rách khá lớn ở vùng đầu dài 2,5cm, rộng 1cm và xung quanh vết thương sưng nề bầm tím.

Còn Trung tá Hà Huy Hoạch, Công an huyện Bảo Thắng và Đại úy Nguyễn Ngọc Toàn, Phòng PC45 Công an tỉnh Lào Cai cũng bị đa chấn thương ở vùng tay và chân do quyết liệt khống chế các đối tuợng. Công an tỉnh Lào Cai và Công an huyện Bảo Thắng đang tích cực phối hợp với công an các địa phương, khẩn trương truy bắt cha con Lương Văn Môn và nhóm đối tượng hung hãn, để xử lý theo pháp luật.

Các chiến sỹ công an bị thương đang được các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Bảo Thắng tận tình cứu chữa và dần hồi phục sức khỏe.


Nguyễn Thắng