08:17 31/08/2011

Truy bắt 2 đối tượng đâm chết nhân viên gác chắn tàu

Ngày 31/8, Cơ quan điều tra Công an thành phố Biên Hoà tỉnh Đồng Nai cho biết đang điều tra truy bắt hai đối tượng đâm chết một nhân viên gác chắn tàu hoả tại cầu Ghềnh lúc 2 giờ sáng cùng ngày.

Ngày 31/8, Cơ quan điều tra Công an thành phố Biên Hoà tỉnh Đồng Nai cho biết đang điều tra truy bắt hai đối tượng đâm chết một nhân viên gác chắn tàu hoả tại cầu Ghềnh lúc 2 giờ sáng cùng ngày.

Theo điều tra ban đầu, lúc 2 giờ, ngày 31/8, anh Hồ Đắc Đoàn (sinh năm 1979, ngụ xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hoà) là nhân viên gác chắn tàu hoả tại đầu cầu Ghềnh 1, nằm trên địa bàn phường Quyết Thắng đi xe gắn máy đến chốt gác cầu Ghềnh 2 (nằm trên địa bàn phường phường Bửu Hòa, cách đó khoảng 300m) để xin trà về uống.

Khi đến chốt trạm gác Cầu Ghềnh 2, anh Đoàn để xe môtô trước chốt gác và vào nói chuyện với đồng nghiệp là anh Tạ Nguyên Thứ (sinh năm 1957) và anh Phạm Đình Lệ (sinh năm 1972), là nhân viên gác chắn tại chốt cầu Ghềnh 2. Trong lúc đang nói chuyện với đồng nghiệp, anh Đoàn phát hiện 2 đối tượng đi trên một xe môtô dừng lại, một tên xuống lấy trộm mũ bảo hiểm của anh Đoàn đang treo ngoài xe. Anh Đoàn đã nhanh chân chạy đến để giành lại mũ bảo hiểm từ tay tên trộm, đúng lúc đó một tên đã rút dao ra đâm một nhát vào ngực anh Đoàn sau đó cả hai tên lên xe tẩu thoát.

Vụ việc xảy ra quá nhanh, lúc này hai đồng nghiệp của anh Đoàn chạy ra thì hai đối tượng gây án đã tẩu thoát. Mọi người đã đưa anh Đoàn đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, tuy nhiên anh đã tử vong sau đó do vết dao đâm thấu tim, thấu phổi.

Hiện Công an thành phố Biên Hoà đang khẩn trương khoanh vùng đối tượng, truy bắt kẻ gây án.

Sỹ Tuyên