01:21 05/01/2012

Trường tiểu học anh hùng mang tên nữ anh hùng

Truyền thống anh hùng của liệt sĩ Mai Thị Non đã thấm đẫm trong đội ngũ 45 cán bộ, giáo viên và hàng ngàn em học sinh đã làm nên bề dày thành tích “Dạy tốt – Học tốt” của trường.

Người liệt sĩ anh hùng...

Trường Tiểu học thị trấn Bến Lức (Long An) thành lập vào năm 1950, năm 1994 trường được vinh dự mang tên nữ Anh hùng Mai Thị Non.

Tượng đài Anh hùng Mai Thị Non.


Cô Nguyễn Thị Cầm - Hiệu trưởng nhà trường dẫn chúng tôi đi thăm trường. Trong khuôn viên trường, có bức tượng chị Mai Thị Non mặc áo dài nữ sinh lao về phía trước thật hiên ngang và hùng dũng. Liệt sĩ Mai Thị Non (SN 1951) tham gia cách mạng từ rất sớm. Hằng ngày đi học chị vừa làm trinh sát cho ngành An ninh Nhân dân Bến Lức. Sáng 16/5/1969 có cuộc họp quan trọng ở dinh quận trưởng. Trong bộ áo dài trắng, tay mang cặp da chứa bom hẹn giờ chị lao qua cổng tiến về phía phòng họp trong sự truy cản của bọn lính gác. Bom nổ làm mấy tên địch bị thương, chị Non hi sinh khi mới 18 tuổi. Dù không giết được tên quận trưởng ác ôn và cố vấn Mỹ nhưng tiếng bom đã gây tiếng vang lớn và gieo nỗi kinh hoàng cho Mỹ ngụy. Liệt sĩ Mai Thị Non được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân năm 1995.

Xứng danh anh hùng

Truyền thống anh hùng của liệt sĩ Mai Thị Non đã thấm đẫm trong đội ngũ 45 cán bộ, giáo viên và hàng ngàn em học sinh đã làm nên bề dày thành tích “Dạy tốt – Học tốt” của trường. Năm 1998 trường được Bộ Giáo dục công nhận là trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia đầu tiên tại đồng bằng sông Cửu Long. Năm 2004, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba. Năm 2005, trường được tặng thưởng “Cờ thi đua của Chính Phủ” và Nhà nước phong tặng cho trường danh hiệu “Anh hùng Lao động trong thời kì đổi mới”. Và từ đó, trường luôn giữ vững danh hiệu “Trường Tiên tiến Xuất sắc”, được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng là đơn vị đi đầu trong phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Năm học 2010 - 2011 trường được nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Long An.

Giờ sinh hoạt của trường (tư liệu).

Trường Tiểu học Mai Thị Non có diện tích 13.086m2, kiến trúc gồm 2 dãy 1 trệt, 1 lầu kiên cố với 32 phòng học, một khu nhà ăn và khu bãi tập… đáp ứng cho 1.012 học sinh học bán trú từ 3 năm nay. Nhiều năm liền không có học sinh bỏ học, học sinh yếu kém chỉ ở mức 0,2%. Trường dẫn đầu trong toàn tỉnh: Thi viết chữ đẹp, Vẽ tranh tiểu học, Học sinh giỏi văn hóa, Tin học trẻ không chuyên, Ngoại ngữ tiếng Anh, Thể dục thể thao, Kiến thức an toàn giao thông… Riêng “Giải toán tuổi thơ” trường đang chọn bồi dưỡng 6 em chuẩn bị đi thi cấp Bộ.

Có được kết quả như vậy là nhờ vào đội ngũ cán bộ giáo viên: Giỏi về chuyên môn và tâm huyết với nghề. 100% giáo viên đều đạt chuẩn, trong đó 16 người tốt nghiệp đại học, 22 người tốt nghiệp cao đẳng. Họ thường xuyên cập nhật kiến thức mới và vận dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Cô Nguyễn Thị Cầm - Hiệu trưởng bộc bạch: “Trường Anh hùng lao động lại mang tên nữ Anh hùng Mai Thị Non nên bên cạnh niềm tự hào còn là một áp lực đối cán bộ giáo viên. Vài năm gần đây trường thực hiện dạy và học bán trú nên buổi trưa giáo viên còn có vai trò như là bảo mẫu…”.

Được biết, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện Bến Lức rất quan tâm và luôn tự hào về Trường Tiểu học Anh hùng của huyện mình.

Bài và ảnh: Mai Nhã Tú - Phạm Đăng Giới