04:14 30/04/2012

Trưởng đoàn giám sát ngừng bắn đến Xyri

Chiều 29/4, Thiếu tướng người Na Uy Robert Mood, người đứng đầu lực lượng giám sát thỏa thuận ngừng bắn của LHQ tại Xyri (UNSMIS), đã đến thủ đô Đamát.

Chiều 29/4, Thiếu tướng người Na Uy Robert Mood, người đứng đầu lực lượng giám sát thỏa thuận ngừng bắn của LHQ tại Xyri (UNSMIS), đã đến thủ đô Đamát.

Ngay sau khi đến sân bay quốc tế Đamát, ông Mood đã bày tỏ sự chia buồn đến các gia đình Xyri có người thân bị thiệt mạng trong cuộc bạo động. Ông cho biết sứ mệnh của lực lượng UNSMIS là thực thi kế hoạch hòa bình 6 điểm do đặc phái viên Kofi Annan đề xuất và được Xyri chấp thuận, nhằm sớm chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài 13 tháng qua ở nước này.

Theo ông Mood, hiện lực lượng này gồm 30 quan sát viên, nhưng con số này sẽ tăng gấp đôi trong vài ngày tới và sau đó sẽ là khoảng 300 người. Ông cho biết sẽ làm việc với tất cả các đảng phái để chấm dứt tình trạng bạo lực, đem lại sự thịnh vượng cho người dân Xyri.


Thiếu tướng Robert Mood. Ảnh: Internet.



Trước đó, ngày 27/4, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã cử ông Mood làm người đứng đầu lực lượng UNSMIS. Nhóm quan sát viên UNSMIS tiền trạm đã đến Xyri từ 13 ngày trước để tạo điều kiện cho việc triển khai lực lượng và thành lập văn phòng liên lạc với các bên có liên quan để giám sát thỏa thuận ngừng bắn mong manh có hiệu lực từ ngày 12/4 vừa qua.

Tuy nhiên, bạo lực vẫn tiếp diễn ở Xyri. Ít nhất 25 người đã thiệt mạng trong ngày 29/4, trong đó có 4 binh sĩ thiệt mạng trong vụ nổ tại một trung tâm quân sự ở tỉnh Aleppo ở miền bắc và 14 dân thường bị bắn chết ở thành phố Homs ở miền trung. Các cuộc đụng độ trong ngày 28/4 cũng làm ít nhất 32 người thiệt mạng. Ngày 27/4 chứng kiến một vụ đánh bom liều chết đẫm máu làm rung chuyển Đamát và cướp đi sinh mạng của ít nhất 11 người. Đã có 362 người thiệt mạng ở Xyri kể từ khi lực lượng UNSMIS triển khai quan sát viên tới nước này ngày 16/4.

TTXVN/Tin tức