04:09 23/04/2011

Trước vòng 12 V - League 2011: Mất người, mất luôn lợi thế

Trận đấu sớm giữa Hà Nội T&T và SLNA đã kết thúc với tỷ số 0-0 từ đầu tháng 4 nên vòng 12 chỉ còn 6 cặp đấu với sự chênh lệch không đáng kể. Nhiều đội đang rơi vào tình trạng sứt mẻ lực lượng nên dự kiến sẽ không có xáo trộn nào đáng kể ở nửa trên của bảng xếp hạng.

Trận đấu sớm giữa Hà Nội T&T và SLNA đã kết thúc với tỷ số 0-0 từ đầu tháng 4 nên vòng 12 chỉ còn 6 cặp đấu với sự chênh lệch không đáng kể. Nhiều đội đang rơi vào tình trạng sứt mẻ lực lượng nên dự kiến sẽ không có xáo trộn nào đáng kể ở nửa trên của bảng xếp hạng.

Trong chuyến làm khách đến sân Gò Đậu, TĐCS Đồng Tháp mất đi chân sút chủ lực Samson Kayode. Do có hành vi chơi xấu với hậu vệ Châu Phong Hòa của V.Ninh Bình ở vòng trước, tiền đạo ngôi sao này phải chịu án treo giò 5 trận và khoản tiền phạt 30 triệu đồng. Đây là một thiệt thòi lớn với đội khách, khi tiền đạo người Nigiêria này đã ghi 10/20 bàn thắng cho đội kể từ đầu mùa giải. Thiếu Samson, không quá khi nói rằng TĐCS Đồng Tháp mất đi một nửa sức mạnh. Và dù đang hơn đội chủ nhà tới 6 bậc trên bảng xếp hạng (thứ 2 so với thứ 8) nhưng không còn cách nào khác, TĐCS Đồng Tháp buộc phải chơi phòng ngự số đông để giữ lại ít nhất 1 điểm. Ngay cả khi có chọn cho mình lối chơi có phần bị động như vậy, HLV Phạm Công Lộc và các học trò cũng không dám chắc mình có đạt mục tiêu cuối cùng hay không khi mà Becamex Bình Dương mạnh mẽ trong tấn công, nhất là khi được đá tại sân nhà.

Samson Kayode (trái) bị “treo giò” khiến hàng công của TĐCS Đồng Tháp giảm sút đáng kể. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN


Giống như TĐCS Đồng Tháp, đã nhiều vòng đấu trôi qua, Navibank Sài Gòn phải đá trong thế neo người. Hết Văn Khải, Quang Hải, Almeida rồi một loạt trụ cột khác nữa bị chấn thương, HLV Mai Đức Chung không biết lấy đâu ra người để xếp cho đủ một đội hình chứ chưa nói gì đến sự đầy đủ. Chính vì lẽ đó, dù có lợi thế được thi đấu tại sân nhà Thống Nhất nhưng khi đối thủ là SHB Đà Nẵng, đội đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng thì Navibank Sài Gòn cũng không được phép chủ quan mà phải cẩn thận ở mức tối đa nếu không muốn thêm một lần nữa trắng tay.

Sau trận thua ĐTLA tuần trước cũng là thất bại thứ 6 liên tiếp, các cầu thủ Hòa Phát HN lại phải vào miền Trung, đọ sức với Khatoco Khánh Hòa. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, mọi lợi thế đều nằm trong tay các cầu thủ chủ nhà. Hòa Phát HN khi không có sự phục vụ của Cassiano, Hữu Hoàng vì lý do thẻ phạt, Văn Vinh chưa bình phục chấn thương nên đội khách đang lo ngay ngáy. Nếu thua tiếp trận này, việc chìm sâu nơi cuối bảng xếp hạng cùng người anh em HN.ACB là chuyện đương nhiên.

Trên sân Hàng Đẫy, HN.ACB - Vicem Hải Phòng cũng có thể được coi là cặp đấu giữa "những người cùng khổ". Đội bóng thủ đô đang đứng thứ 14 và đội còn lại, Vicem Hải Phòng cũng chỉ khiêm tốn ở vị trí 11. Sự yếu kém nơi hàng công đã khiến đội bóng đất Cảng nhiều trận đánh mất điểm một cách đáng tiếc và khi mà chưa tìm ra được giải pháp bổ sung có hiệu quả, Vicem Hải Phòng chỉ còn biết nỗ lực với những con người hiện tại và trông chờ vào may mắn. 3 điểm là mục tiêu mà HN.ACB hướng đến trong trận này nhưng trước tiên cần phải bảo toàn sự chắc chắn cho khung thành nếu không ngay cả 1 điểm, thầy trò HLV Mauricio Luis cũng khó giữ.

Trên sân Ninh Bình, đội bóng cố đô Hoa Lư sẽ tiếp "người anh em" HA.GL. Ì ạch ở cuối bảng xếp hạng, V.Ninh Bình đang khó bứt lên do những lối chơi bế tắc mà nguyên nhân được cho là không có cầu thủ dẫn dắt. Lối chơi vốn dựa nhiều vào ngoại binh đã không tỏ ra mạnh mẽ khi Mota không còn những đường chuyền thông minh, Adewale thiếu lanh lợi trong khi tiền vệ Giovanni càng ngày càng nhạt nhòa. Thật dễ hiểu cho hiệu suất ghi bàn kém cỏi khi các tiền đạo Việt Thắng và Michel không có nhiều cơ hội. Đang xếp áp chót, ĐT.LA có lợi thế sân nhà Long An khi tiếp Thanh Hóa. Tinh thần của thầy trò Mc Menemy đang lên sau chiến thắng trước Hòa Phát HN ở vòng 11, đây sẽ là cơ hội để Gạch cải thiện vị trí bết bát hiện nay.


Lịch thi đấu vòng 12, ngày 24/4

Giờ
17h00
17h00
16h00
17h00
17h00
16h00
Sân
Hàng Đẫy
Gò Đậu
Ninh Bình
Thống Nhất
Long An
Nha Trang
Trận đấu
Hà Nội. ACB  -  Vicem Hải Phòng
Becamex Bình Dương  -  TĐCS Đồng Tháp
V. Ninh Bình  -  HAGL­
Navibank SG  -  SHB Đà Nẵng
ĐTLA  -  Thanh Hóa
Khatoco Khánh Hòa  -  Hòa Phát HN


T.L